Để chủ động các biện pháp phòng, chống Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch trong những ngày gần đây, lãnh đạo UBND TP Thuận An và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 21-6 cho đến khi có quyết định mới.
Xe y tế phục vụ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần ở TP Thuận An, Bình Dương
Trong công văn 1774/UBND-VX, TP Thuận An yêu cầu tạm dừng tất cả các dịch vụ không cần thiết, chợ tự phát, buôn bán hàng rong; chỉ được phép mở cửa kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu… Đồng thời tạm dừng hoạt động tất cả các phương tiện vận tải hành khách cộng cộng trừ xe công vụ, xe đưa rước cán bộ, công nhân viên, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa thiết yếu, người cách ly…
Lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị, các doanh nghiệp, UBND các xã, phường hiện thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thị xã theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giãn cách cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện nghiêm khoảng cách 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
Tối cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết trong ngày tỉnh Bình Dương đã ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly tập trung trước đó và 1 trường hợp là chuyên gia cũng được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Trong 14 ca mắc Covid-19 mới này có 8 ca liên quan đến công ty Việt Nam House Wares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), 1 ca liên quan công ty gốm Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên), 4 ca liên quan Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương.
Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ kẹo Kera không hứa hẹn sẽ thanh lọc được thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) vàng thau lẫn lộn, nhưng là lời răn đe nặng ký với những kẻ đang tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng, coi thường người tiêu dùng.
Đây là diễn đàn chuyên môn quy tụ các chuyên gia phẫu thuật, các nhà khoa học hàng đầu thế giới, nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm lâm sàng và mở rộng hợp tác nâng cao năng lực điều trị cho người bệnh ngoại khoa.
Ra ngoài nhưng không nhớ đã khóa cửa phòng hay chưa, bỗng dưng quên mình cần làm gì, nói gì... những câu chuyện tưởng chừng vui đùa này lại đang ngày càng trở nên phổ biến ở người trẻ. Hội chứng “não cá vàng” (suy giảm trí nhớ) không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe não bộ nếu không được chẩn đoán và chữa trị sớm.
Chiều 4-4, Bộ Y tế có thông cáo báo chí về kết quả triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố (trừ 9 tỉnh, thành phố gồm; TPHCM, Hà Nội, Cà Mau, Kon Tum, Long An, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu không nằm trong chiến dịch do đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng từ năm 2024 và đợt 1 năm 2025).
Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC - Hoa Kỳ) phẫu thuật thay khớp háng miễn phí cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.
Vào đầu tháng 3, chị B.K.L. và anh H.T., hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo có thận hiến từ người cho chết não phù hợp. Cả hai ngay lập tức thu xếp công việc, đến bệnh viện để làm các xét nghiệm lâm sàng và may mắn nhận được kết quả tương thích.
Ngày 4-4, trước thông tin một số trường hợp tại Liên bang Nga mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế Việt Nam) cho biết đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh.
Chiều 3-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2025 (7-4). Sự kiện thu hút sự tham gia của các thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện và hơn 1.000 thanh niên, sinh viên.
Tự kỷ hiện nay đang trở thành căn bệnh đáng lo ngại với số ca mắc gia tăng trên toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ trẻ em toàn cầu mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là 1%, nghĩa là cứ 100 trẻ em thì có 1 trẻ mắc ASD.
Ngày 2-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố kết quả thử nghiệm một số mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng cường sinh lý cho nam giới, do Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc (Hà Nội) chịu trách nhiệm phân phối và quản lý chất lượng.
Chiều 2-4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Gia Lai về việc bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, sau sự việc bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng (Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai) bị hành hung khi đang trực cấp cứu vào tối 31-3.
Ngày 2-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đang hình thành trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu với sự hỗ trợ toàn diện của Bệnh viện Nhân dân 115.
Ngày 2-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.T. (38 tuổi, ngụ TPHCM) có khối u máu lớn 2cm trong vùng mũi xoang.
K.N. (14 tuổi) đột nhiên khó ngủ, la hét, khóc cười vô cớ và không nhận ra người nhà. Tại bệnh viện, em tự bóp cổ, cắn lưỡi làm chảy máu, gãy răng khiến bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để bảo đảm an toàn.
Bộ Y tế đề nghị 3 địa phương là TPHCM, Tiền Giang và Ninh Thuận phối hợp khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ 6 du khách nghi bị ngộ độc khi uống một loại rượu ngâm trái cây.
Cả 6 bệnh nhân trong chùm ngộ độc rượu đều có nồng độ methanol cao vượt ngưỡng 100 mg/dL. Trong đó, bệnh nhân trẻ nhất đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực.
Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, kéo theo nỗi lo về thực phẩm không an toàn, nhất là thịt gia súc, gia cầm. Xung quanh vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Long (ảnh), Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) để làm rõ một số vấn đề mà dư luận và người tiêu dùng quan tâm.
Theo BS.CKI. Nguyễn Hoàng Lộc, Hệ Thống Y Tế Tim Mạch Tiểu Đường 315 chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12, TPHCM), người cao tuổi không thường xuyên khám sức khỏe sẽ khó kiểm soát những bệnh mạn tính từ giai đoạn đầu, lúc bệnh đang diễn biến âm thầm và đặc biệt tránh được những cơn đột quỵ có khả năng tiềm ẩn cao.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu