“Chìa khóa” của những hợp tác mới
Trao đổi với các nhà đầu tư, đối tác Ấn Độ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thông tin, tỉnh đang tập trung phát triển trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam. Nền kinh tế tỉnh phát triển hướng tính bền vững dựa vào các trụ cột: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ thông tin và AI; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp hữu cơ và hệ thống logistics hiệu quả.
Theo ông Hồ Quốc Dũng, nhiều bản sắc, trầm tích văn hóa ở Bình Định có nét tương đồng với đất nước Ấn Độ. Trong đó, Bình Định hiện đang lưu giữ lại hệ thống 14 cụm tháp Chăm cổ còn khá nguyên vẹn. Đặc biệt, trầm tích văn hóa trên đất Bình Định còn lưu giữ hàng vạn cổ vật mang âm hưởng nền văn minh Sông Ấn.
Đây là một cơ duyên cho hợp tác giữa Bình Định với các đối tác Ấn Độ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng cơ duyên này là “chìa khóa” để cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách Ấn Độ đến với Bình Định cũng như Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh Bình Định hiện có trên 400 ngôi chùa với nhiều tín ngưỡng tôn giáo, nhất là Phật giáo.
“Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu giữa các doanh nghiệp Ấn Độ với đối tác tại Bình Định. Tôi hy vọng, chúng ta có những khởi đầu tốt đẹp trong giai đoạn phát triển các mối quan hệ hợp tác, dự án thiết thực”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh.
Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định giới thiệu đến các đối tác Ấn Độ những lĩnh vực mà tỉnh mong muốn thu hút đầu tư, hợp tác. Trong đó, tỉnh ưu tiên chế biến lương thực thực phẩm, thủy sản, đồ gỗ, may mặc, y dược, nông sản, khoáng sản, trí tuệ nhân tạo… Ngoài ra, du lịch Bình Định mong muốn được đón tiếp các chuyến bay từ Ấn Độ đến để tham quan du lịch và trải nghiệm các đặc trưng văn hoá, thiên nhiên.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giới thiệu một số danh mục, lĩnh vực xuất khẩu có thế mạnh tỉnh đến các đối tác Ấn Độ. Ông đặc biệt nhấn mạnh đồ gỗ khi tỉnh là 1 trong 4 trung tâm chế biến gỗ lớn nhất Việt Nam, xuất khẩu đến 100 quốc gia trên thế với doanh số 1 tỷ USD/năm 2023. Hiện, Bình Định có trên 350 doanh nghiệp chế biến gỗ, với lao động 30.000 người có tay nghề, khéo léo.
Về thủy sản, Bình Định có đường bờ biển dài với nhiều đầm vịnh kín gió, biển gần bờ sạch thuận lợi cho nuôi biển. Hiện, nhiều dự án nuôi tôm biển đang triển khai đạt chất lượng rất tốt, xuất khẩu đi nhiều nước. Tỉnh Bình Định còn là nơi đánh bắt sản lượng cá ngừ xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Về khoáng sản, đá granit ở Bình Định rất phong phú, đang xuất khẩu đến nhiều thị trường, trong đó được các đối tác Nhật Bản rất ưa chuộng…
Nhà đầu tư Ấn Độ muốn đào tạo nhân lực robot ở Bình Định
Tại sự kiện, các đại diện nhà đầu tư lớn Ấn Độ đã giới thiệu về 1 số lĩnh vực mong muốn được hợp tác đầu tư vào Việt Nam và tỉnh Bình Định. Ông Payyaula Sai Venkat Kisshan, Chủ tịch Hiệp hội Robot Ấn Độ mong muốn được hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam trong đào tạo nhân lực phát triển lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.
“Trong phát triển lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo, chúng tôi hướng đến tạo ra được sản phẩm để xuất khẩu và cả nhập khẩu tại Việt Nam. Thay mặt Hiệp hội Robot Ấn Độ, chúng tôi cam kết sẽ trao đổi trên tinh thần trách nhiệm hướng đến các dự án, hợp tác thiết thực. Trong đó, chúng tôi hy vọng sẽ chuyển giao, hợp tác với các đại học ở Việt Nam để đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo, robot…”, ông Kisshan chia sẻ.
Các đối tác ở Ấn Độ gợi ý cho Bình Định và các tỉnh, thành ven biển Việt Nam quan tâm tìm kiếm hợp tác theo diện địa phương với bang Orissa (Ấn Độ). Theo đại diện từ Sriram Industries - chuyên sản xuất, xuất khẩu các linh kiện cơ khí, CNC hàng đầu Ấn Độ, Orissa có vị trí địa lý khá tương đồng và mang nhiều đặc trưng, giá trị gần giống với các tỉnh, thành Việt Nam. Đặc biệt, Orissa là thủ phủ của nhiều ngành nghề, lĩnh vực và có thế mạnh về luyện kim, có tập đoàn sản xuất thép tốp 1 thế giới.
Bang Orissa còn phát triển các thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, robot, lọc hóa dầu, linh kiện điện tử, may mặc… Ngoài ra, Orissa phát triển mạnh về chế biến lương thực - thực phẩm, nông sản, thủy sản kết hợp với phát triển du lịch, lữ hành.
Tại sự kiện, các đối tác Ấn Độ đã tiến đến ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Bình Định. Hiệp hội Điều hành tour du lịch Phật giáo Ấn Độ đã ký kết ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Du lịch Bình Định. Đôi bên thiết lập quan hệ hợp tác, nghiên cứu và phân tích tìm kiếm các cơ hội phát triển nguồn lực trong lĩnh vực du lịch và hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, thiên nhiên của 2 bên.
Tổ chức Thương mại Kinh tế Ấn Độ IETO đã cùng Hội doanh nhân trẻ Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác. Hiệp hội các ngành công nghiệp quy mô nhỏ Orissa ký kết hợp tác với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định. Hiệp hội Robotics Ấn Độ cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với Đại học Quy Nhơn và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định trong phát triển, đào tạo nhân lực robot học, trí tuệ nhân tạo…
Dư địa còn rất lớn
Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cho biết, với 407 dự án (1,02 tỷ USD), Ấn Độ là nước đứng thứ 25/146 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tại Bình Định, lũy kế thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024 104 dự án tổng vốn đăng ký 1,3 tỷ USD. Trong phát triển dự án, chính quyền Bình Định luôn đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện dòng dự án Ấn Độ đầu tư vào Bình Định rất khiêm tốn, mới chỉ 4 dự án với tổng vốn 3,24 triệu USD.
“Dư địa cho hợp tác đầu tư trong các ngành lĩnh vực tiềm năng tại Bình Định còn rất lớn, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ như: năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, y tế, nông nghiệp công nghệ cao...”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chia sẻ.
Qua đây, lãnh đạo Bộ KH-ĐT đưa ra cam kết sẵn sàng đồng hành cùng các Bộ ngành hỗ trợ Bình Định các ý tưởng thành hiện thực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các vướng mắc nhà đầu tư Ấn Độ khi đến Bình Định.