
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định trong những năm qua. Thành quả của Bình Định đóng góp vào kết quả chung của đất nước, nhất là thời điểm Việt Nam vừa tăng 8 hạng trong Báo cáo Hạnh phúc của thế giới, xếp thứ 46 toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bình Định hoàn thành những nhiệm vụ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội song song với việc tổ chức tốt các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Bình Định phải tiên phong hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu hơn làm lớn hơn và không trông chờ, ỷ lại...
Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Định xác định rõ lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, chủ thể để phục vụ, tháo gỡ những khó khăn để tránh lãng phí. Luôn đặt mình vào vị trí người dân, doanh nghiệp để giải quyết các công việc, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, công việc phải cụ thể, đong đếm được. Tận dụng, khai thác được nguồn lực bên trong, gồm: con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử để làm yếu tố cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định. Tiếp tục khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới đang xây dựng, như: không gian ngầm, không gian biển, không gian khoa học vũ trụ. Cách thức huy động nguồn lực cần đẩy mạnh hợp tác công tư với các hình thức: lãnh đạo công, quản trị tư; đầu tư công, quản lý tư; đầu tư tư, sử dụng công. Thời gian tới, Bình Định tập trung triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo nhiệm vụ Trung ương giao phó. Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng theo các chỉ tiêu, lộ trình đề ra. Triển khai mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm, quan tâm đời sống người dân đã nhường mặt bằng cho các dự án, để họ đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án đã và đang triển khai để tiến tới tập trung cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường và bỏ cấp huyện, Thủ tướng đề nghị Bình Định nghiên cứu sử dụng các trụ sở, cơ quan để phục vụ y tế, giáo dục. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng về văn hóa, xã hội, y tế, nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, tinh thần thượng võ, hào khí Tây Sơn trong các nhiệm vụ tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến dự, cắt băng khánh thành dự án đập dâng Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; vốn 738 tỷ đồng) - công trình về đích vượt tiến độ 3 tháng. Thủ tướng đánh giá, đây là công trình đầu tư tiết kiệm mang nhiều nhóm ý nghĩa quan trọng, như: ngăn lũ; chứa nước; cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; tạo sinh kế cho người dân; điều hòa vùng sinh thái; nuôi trồng thủy sản; kết nối giao thông; du lịch; sản xuất công nghiệp; phát điện gần 30MW; bổ sung nguồn nước ngầm… Bình Định cần xây dựng tiến độ khai thác hiệu quả, bền vững và phát huy tối đa các công năng dự án. Sớm quyết toán dứt điểm dự án, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia khai thác, bảo vệ từ sinh thái dự án.
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến khảo sát tại hầm cao tốc xuyên núi Sơn Triệu, nghe báo cáo về tình hình thi công, tiến độ của 2 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên). Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để đảm bảo tiến độ dự án. Từ đó, góp phần thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng qua Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025. Ban quản lý dự án, nhà thầu cần quan tâm đến thu nhập, đời sống vật chất cũng như tinh thần của các công nhân thi công đường cao tốc; quan tâm dìu dắt các nhà thầu ở địa phương để nhanh chóng lớn mạnh đảm bảo thi công được nhiều dự án trọng điểm của đất nước. Quan tâm đến đời sống người dân đã nhường mặt bằng cho dự án, đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Các bên phối hợp, làm việc chặt chẽ cùng các địa phương nghiên cứu triển khai các nút giao thông, đường kết nối hợp lý để khai thác tối đa hiệu quả dẫn dắt đường cao tốc Bắc - Nam…
Chiều 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nơi thờ tự, tưởng niệm người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn. Sau đó, Thủ tướng đi kiểm tra chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Định và đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.