Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Thành phố sẽ có bước chuyển lớn về đội ngũ lãnh đạo

Tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, tới đây, đội ngũ lãnh đạo của thành phố sẽ có sự thay đổi lớn và ở cấp xã cũng sẽ có sự thay đổi để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới.

Ngày 22-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Khối lượng công việc lớn, khó hơn trước

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ bối cảnh ra đời và mục tiêu của Nghị quyết 18. Qua đó, đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp, hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM là tạo không gian phát triển mới, dư địa mới, nguồn lực mới. Đồng thời, tăng cường kết nối, hình thành vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước. Điều này đặt ra trách nhiệm lớn lao, cao cả hơn cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

gen-h-z7142940584871_942caebf2f03c774a2bb89eb5d1ab0f5.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định mục tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm mục tiêu gần dân, sát dân hơn, Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích cụ thể việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn cho người dân.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra, hiện nay ở cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc, thiếu điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thời gian giao hoàn thành nhiệm vụ ngắn, mục tiêu nhiều, hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, khiến cán bộ cơ sở còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Một số cán bộ phải di chuyển quãng đường xa hơn so với trước phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc…

gen-h-z7143190853158_bf4e8cba528acf34008bd9ab29eaf00e.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện, cơ chế và nguồn nhân lực hiện có, cũng như việc sắp xếp đồng loạt, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Trước khối lượng công việc lớn, vừa mới vừa đa dạng, khó hơn trước, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới phương thức quản trị và tất cả ứng xử của cán bộ đều phải thay đổi mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

gen-h-z7143190803449_d747b482c40ef1c2eae8bac26017150d.jpg
Đồng chí Lê Quốc Phong trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, trong thời gian tới, chính quyền cơ sở cần tiếp tục hành động với tinh thần quyết liệt, không cầu toàn, không chờ đủ điều kiện mới làm, phải chủ động triển khai ngay, vừa làm vừa hoàn thiện trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18.

gen-h-z7143190821158_cd8bad203137d960df4c22d28fa51219.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch chi tiết, có phương thức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thể hiện rõ trên sơ đồ Gantt để theo dõi tiến độ. Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ công việc.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, mỗi cơ quan đơn vị, cá nhân phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

gen-h-z7143190835788_fd48b6a2a231ee48865f8f1cac86b0e8.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, việc gì cơ sở chưa làm được thì TPHCM phải trực tiếp hỗ trợ, cùng cơ sở tháo gỡ để làm được, tuyệt đối không để cơ sở lúng túng trong xử lý, giải quyết công việc.

Sẽ bố trí lại nhân sự cấp xã cho phù hợp

Đối với các địa phương, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, tăng cường trao đổi, học tập lẫn nhau, chủ động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành.

Thành phố sẽ tiếp tục trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ chuyển đổi số cho cơ sở. Dự kiến, đến cuối năm nay, toàn bộ phường, xã, đặc khu sẽ được trang bị thiết bị đầu cuối và đường truyền ổn định để phục vụ công tác chuyển đổi số.

Đồng thời, TPHCM sẽ triển khai phần mềm quản lý đồng bộ và tổ chức đào tạo kỹ năng số thường xuyên cho đội ngũ cán bộ một cách thực chất, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng khuyến khích các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường ứng dụng ChatGPT (chatbot trí tuệ nhân tạo) trong công việc.

gen-h-z7143190841749_61f70c1952dad6ad7c8c4d3261eef4cc.jpg
Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định sẽ có sự thay đổi lớn về nhân sự. Khi sắp xếp, hợp nhất ba địa phương, việc bố trí nhân sự trước đây chủ yếu theo nguyên tắc cơ học.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, do áp lực tiến độ, có nơi bố trí cán bộ chưa hợp lý, còn khập khiễng. Lúc đó đặt mục tiêu sắp xếp nhân sự cho kịp tiến độ. Cho nên có một số vị trí chưa phù hợp sau một thời gian đảm nhận nhiệm vụ.

Cùng với đó, hiện nay có nhiều quy định mới, vì vậy, TPHCM phải điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin, tới đây, đội ngũ lãnh đạo của thành phố sẽ có sự thay đổi lớn và ở cấp xã cũng sẽ có sự thay đổi.

gen-o-z7142945315271_e2ea09684ed215490d7e11f91774ae92.jpg
Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đồng chí nhắc lại việc 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trên cả nước hiện nay đều không phải là người địa phương. Tới đây, Trung ương sẽ có lộ trình bố trí chủ tịch cấp tỉnh, thành không phải là người địa phương và tiến tới thực hiện ở cấp xã. Vì vậy, TPHCM cũng sẽ thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

Về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương và giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, không để xảy ra tình trạng “tránh lãng phí này lại phát sinh lãng phí khác”.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn toàn hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất ý chí và hành động trong thực thi nhiệm vụ.

TPHCM không sắp xếp lại phường, xã nữa trong vài năm

Trước thông tin trên mạng cho rằng TPHCM còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích khi sắp xếp và tới đây sẽ sắp xếp lại, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố đã cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện.

Do TPHCM có đặc thù đất chật, người đông, nên một số địa bàn không thể đáp ứng tiêu chí diện tích. Tuy nhiên, thành phố đã xem xét tổng thể nhiều nguyên tắc, tiêu chí và đề án sắp xếp này đã được Trung ương phê duyệt.

Vì vậy, trong vài năm tới, TPHCM không sắp xếp lại phường, xã, mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở hiện hữu.

Tin cùng chuyên mục