Tham dự có hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội, những người từng là "thủ lĩnh" thanh niên của trường, nay đã trở thành những cán bộ chủ chốt nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương... Trong đó, có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham dự.
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho biết, Trường Đại học Luật TPHCM là cơ sở đào tạo luật trọng điểm tại khu vực phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước.
Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; bên cạnh sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức và người học, nhà trường luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các thế hệ cựu cán bộ, lãnh đạo Đoàn - Hội của trường.
Năm 1982, Bộ Tư pháp đã thành lập Trường Trung học Pháp lý TPHCM trên cơ sở Trường Cán bộ Tư pháp với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý. Từ năm 1983 đến 1988, Trường Cán bộ Tư pháp phối hợp với Trường Đại học Pháp lý Hà Nội mở lớp Đại học Pháp lý tại TPHCM. Năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Pháp lý TPHCM, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học pháp lý cho các tỉnh phía Nam.
Đến 1993 được đổi tên thành Phân hiệu Đại học Luật TPHCM. Ngày 30-3-1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định thành lập Trường Đại học Luật TPHCM.