Bí quyết học tập của thí sinh có điểm xét tuyển đại học khối C cao nhất tỉnh Quảng Ngãi

Em Nguyễn Việt Anh, Trường THPT Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trở thành thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh Quảng Ngãi ở khối C với tổng điểm 29,5.

Ngày 17-7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh Nguyễn Việt Anh, Trường THPT Bình Sơn, trở thành thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh Quảng Ngãi ở khối C với tổng 29,5 điểm với 3 môn Lịch sử 10 điểm, Địa lý 10 điểm và Ngữ văn 9,5 điểm.

Việt Anh cho biết: “Khi xem kết quả điểm thi em rất bất ngờ, vui mừng khi đạt kết quả vượt mong đợi”.

học sinh kỳ thi.jpg
Em Nguyễn Việt Anh, Trường THPT Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có điểm xét tuyển đại học khối C cao nhất tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Việt Anh, trong 3 môn, Lịch sử là môn học mà em đầu tư phần lớn thời gian học tập. Về cách học tập môn Lịch sử, em chia sẻ: “Từ kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12 là em đã tự học và hoàn thành học trước học kỳ 1. Vào năm học, em vừa nghe giảng trên lớp bài của học kỳ 1 vừa ở nhà tự học và thông qua hướng dẫn học tập của giáo viên bộ môn. Cuối cùng, khi đến học kỳ 2 là lúc em chuyên tâm giải đề thi các năm và đề thi thử của giáo viên hướng dẫn”.

Việt Anh chia sẻ, em đã tập trung giải hơn 300-400 đề thi Lịch sử trong suốt học kỳ 2. Em cho biết: “Giải đề là cách để rút ra kinh nghiệm, củng cố kiến thức ngay trong từng câu hỏi, đáp án. Từ đó, thiếu kiến thức chỗ nào thì em lập tức xem lại ngay và ghi nhớ. Quan trọng môn Lịch sử là kiến thức chung, mỗi mốc thời gian có các sự kiện liên quan, nắm bắt ý nghĩa sự kiện với thế giới và Việt Nam”.

Việt Anh.jpg
Việt Anh cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Đối với môn Địa lý, Việt Anh cho rằng, cơ bản nhất là nắm rõ kiến thức xã hội, tư duy nhiều hơn so với Lịch sử, em thường theo dõi các thông tin báo, đài hay các chương trình thời tiết, sinh thái, môi trường. Cũng như môn Lịch sử, em Việt Anh cũng tập trung giải liên tục lượng lớn đề thi.

Riêng đối với môn Ngữ văn, em cũng tập trung nắm bắt ý nghĩa thơ, truyện ngắn, phân tích tác phẩm và liên hệ với cuộc sống thực tiễn hiện nay. Theo em, việc tập trung giải đề để luyện tập kỹ năng phân tích, tư duy rất quan trọng đối với các môn Khoa học xã hội.

Em Việt Anh chia sẻ: “Ngày mai, 18-7 sẽ tiến hành xét tuyển. Em có nguyện vọng vào ngành sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Huế”.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là em Đào Thanh Ngân, Trường THPT số 1 Nghĩa Hành, đạt 55,4 điểm. Thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất ở khối A (28,65 điểm) và khối B (28,15 điểm) là em Võ Văn Thức, Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất ở khối C là em Nguyễn Việt Anh, Trường THPT Bình Sơn, đạt 29,5 điểm, cũng là thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh.

Đối với điểm xét tuyển đại học cao nhất ở khối D, em Trần Băng Tâm, Trường THPT chuyên Lê Khiết và Nguyễn Trần Như Vương, Trường THPT số 1 Đức Phổ, đều đạt tổng 28,5 điểm.

Tin cùng chuyên mục