Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân

Hầu tòa trong vụ án thứ 2, liên quan các hành vi phạm tội lừa đảo trái phiếu, rửa tiền, vận chuyển tiền qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt án chung thân cho 3 tội danh. 

Sau hơn hai tuần làm việc, ngày 4-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm đã bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.

z5846605882483_eb2eee3a3b83f036f143972ef2eebe2f.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa

Từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

z5848483362330_c5daa42e9067cab8af78c6dd6dea6dcc.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ ngày 27-10-2012 đến ngày 7-10-2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.

Dù quá trình xét xử, bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả nhưng trong vụ án này hậu quả gây ra đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội nên cần phải có mức án tương xứng.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12-13 năm tù về tội "Rửa tiền", 8-9 năm tù về tội "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới". Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Trước đó ở giai đoạn 1 của vụ án, bà chủ Vạn Thịnh Phát đã bị tuyên án tử hình về tội "Tham ô tài sản" và đang chờ xét xử phúc thẩm.

z5848483043564_0592008a7a7df14cada9dad85005f4c5.jpg
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng phạm với bị cáo Lan trong hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các bị cáo là người thân của bị cáo Lan là: Trương Huệ Vân (cháu gái) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù;

z5848483053744_2199b66ca712b181a8d142683407a295.jpg
Bị cáo Ngô Thanh Nhã. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngô Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, em dâu bà Lan) 7-8 năm tù;

z5859113208665_8840c55383957cff2c2dce9a8bb1c903.jpg
Bị cáo Trương Wincent Kinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trương Wincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, em họ bà Lan) 7-8 năm tù.

z5848483355688_03843a48b0f754f62bc6b906e7aa51a4.jpg
Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng phạm về tội rửa tiền, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù.

Tin cùng chuyên mục