Tháng 9-2024, Hà Giang được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024” (Asia's Leading Regional Cultural Destination 2024).
Trước đó, năm 2023, Hà Giang cũng được WTA vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023”. Đây chính là niềm tự hào, đồng thời là cơ hội để khẳng định hướng đi đúng của Hà Giang trong phát triển du lịch bền vững cũng như định vị vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch thế giới.
Là vùng đất biên cương cực Bắc của Việt Nam, Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều địa danh nổi tiếng như: đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản, đặc biệt, di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì… Đồng thời, đây cũng là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, H’Mông… với cả một kho tàng giá trị văn hóa truyền thống độc đáo.
Gần đây nhất, vào tháng 3, một cặp đôi đã chọn khu resort tại Hà Giang để làm điểm lưu trú trong chuyến nghỉ dưỡng đến Việt Nam. Trước đó, trong năm 2023, Hà Giang vẫn là “điểm hẹn” được giới siêu giàu ưa thích khi tiếp đón lần lượt cặp đôi vợ chồng tỷ phú Thái Lan vào tháng 9 và đoàn khách các thiếu gia Mỹ vào tháng 12.
CEO một công ty du lịch chuyên tổ chức chuyến du lịch cho các tỷ phú cho biết sau một số chương trình cho các triệu phú, tỷ phú đến Hà Giang công ty này đang làm việc với chính quyền tỉnh để tạo ra một sản phẩm đặc biệt dành cho nhóm khách siêu giàu.
Theo đơn vị này, Hà Giang vẫn còn dư địa cho các sản phẩm tour siêu giàu. Trong thời gian tới, nếu đề xuất được chấp thuận, công ty này dự kiến sẽ khai thác thêm chương trình ở Du Già hay Hoàng Su Phì cũng là điểm đến được cân nhắc.
Tiềm năng phát triển du lịch ở phía Tây Hà Giang
Các huyện phía Tây Hà Giang (Hoàng Su Phì, Xín Mần) được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ như: dãy núi Tây Côn Lĩnh được mệnh danh “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Chiêu Lầu Thi hay những vườn trà shan tuyết hàng trăm năm tuổi...
Theo wikipedia, Tây Côn Lĩnh được coi là dãy núi thiêng của người dân tộc La Chí. Trên đỉnh núi có mốc trắc địa. Dưới chân núi là rừng nguyên sinh á nhiệt đới còn được bảo tồn.
Đặc biệt, Hoàng Su Phì nơi sở hữu cảnh quan ruộng bậc thang “đệ nhất di sản ruộng bậc thang” Việt Nam với những dải bậc thang cao vút uốn lượn nối đến lưng trời.
Theo phát âm tiếng H’Mông, Tả Sử Choóng có nghĩa là “bóng cây to”, gắn liền với một truyền thuyết về vùng đất kéo dài theo bóng cây dưới ánh mặt trời.
Cũng bởi thế, vùng đất được mệnh danh “thiên đường ruộng bậc thang” này còn giữ nguyên được nét đẹp ban sơ, trong trẻo, có sức hút kỳ lạ với du khách.
Cộng hưởng với cảnh sắc thiên nhiên, Hoàng Su Phì ẩn chứa trong mình một kho tàng văn hoá đặc sắc của đồng bào bản địa như Tày, Nùng, Dao, H’Mông... với những lễ hội, tập tục sinh hoạt riêng được tổ chức vào các mùa trong năm như: Lễ hội “Gầu Tào” của dân tộc H’Mông, “Nhảy Lửa” của người Dao, “Lồng Tồng” của dân tộc Tày…
Dựa trên thế mạnh địa hình là ruộng bậc thang và sự nguyên sơ trong văn hóa các dân tộc thiểu số, có thể thấy khu vực này vẫn còn nhiều dư địa để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch đi bộ dã ngoại (trekking), du lịch cộng đồng, du lịch khám phá…
Những tài nguyên phong phú kể trên chính là thế mạnh để các huyện phía Tây Hà Giang phát triển du lịch và thu hút phân khúc khách hạng sang, những chuyến dã ngoại của giới “siêu giàu” trở về thiên nhiên hùng vĩ với trọn sự thuần khiết, tĩnh tại.