Bệnh viện Thống Nhất cần phải có tư duy mới, khát vọng mới

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bệnh viện Thống Nhất cần phải có tư duy mới, khát vọng mới trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nhân lực, phục vụ phát triển đất nước.

Chiều 20-2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2025).

Cùng tham dự có đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm xúc động khi gặp mặt tập thể Bệnh viện Thống Nhất trong những ngày tháng 2 ý nghĩa của ngành y tế. Năm 2025, cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), cũng là mốc son đánh dấu chặng đường 50 năm thành lập Bệnh viện Thống Nhất, mà tên gọi gắn liền với sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đồng chí nhìn nhận, chặng đường dài đã qua, Bệnh viện Thống Nhất thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc, quản lý sức khỏe cho cán bộ trung và cao cấp của Đảng, Nhà nước tại khu vực phía Nam; các đoàn ngoại giao, khách quốc tế và các tầng lớp nhân dân.

Từ một bệnh viện có 450 giường, Bệnh viện Thống Nhất hiện có quy mô 1.200 giường, với đầy đủ các chuyên khoa chuyên sâu, áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến. Đội ngũ cán bộ, viên chức với gần 1.300 người, nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, trở thành một trong những bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam.

nguyen-trong-nghia-3310-905.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất, chiều 20-2

“Thành quả của Bệnh viện Thống Nhất là thành quả của công sức và trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết cống hiến của các thế hệ thầy thuốc, bác sĩ, cán bộ, viên chức, người lao động”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bệnh viện Thống Nhất cần phải có tư duy mới, khát vọng mới trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nhân lực, phục vụ phát triển đất nước.

DSC04410.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí đề nghị, Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ phát triển y tế xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, quản trị bệnh viện để nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện tốt phương châm "Lấy người bệnh làm trung tâm"; mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, BV Thống Nhất cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong mẫu mực, đáp ứng toàn diện các yêu cầu về y lý, y thuật, y đức; xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất lần thứ 16, tạo khí thế và xung lực mới, khát vọng và quyết tâm mới.

Đồng chí tin tưởng, với bề dày truyền thống, trí tuệ và nhiệt huyết cống hiến của các thầy thuốc, BV Thống Nhất sẽ tiếp tục phát triển đột phá, xứng đáng là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quốc gia, khu vực và quốc tế.

20250220-162653-3704-3889.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa đến 12 thầy thuốc ưu tú tại Bệnh viện Thống Nhất

Cũng trong đợt này, 12 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân; 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Bệnh viện Thống Nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có đóng góp trong việc thực hiện thành công ca lấy, ghép đa tạng.

Theo PGS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, không chỉ tập trung vào nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện còn đạt được nhiều bước tiến trong cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, Bệnh viện Thống Nhất vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa khai thác hết.

Với mục tiêu xây dựng Bệnh viện Thống Nhất trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu, kỹ thuật cao, ngang tầm với các bệnh viện trong khu vực ASEAN, PGS Lê Đình Thanh kiến nghị cần có sự quan tâm đầu tư đặc biệt của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục