Bệnh viện Nhân dân 115 đã có đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của ngành y tế thành phố

Sáng 27-2, Đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Nhân dân 115 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2025).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chụp hình lưu niệm với các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chụp hình lưu niệm với các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115

Thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng, cảm ơn đến tập thể Bệnh viện Nhân dân 115, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện trong việc phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, sự quan trọng của đội ngũ nhân viên y tế, tinh thần phục vụ người bệnh hết mình và đóng góp của Bệnh viện Nhân dân 115 đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển chung của ngành y tế thành phố. Đồng thời mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

0a24fdccce6a7034297b.jpg
BS-CK2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 báo cáo tại buổi làm việc

Trước đó, báo cáo với đoàn, BS-CK2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết hơn 15 năm qua bệnh viện đã chủ động phát triển nhiều chuyên khoa, đặc biệt là những chuyên khoa mũi nhọn như hồi sức cấp cứu, điều trị đột quỵ, và các chuyên khoa khác liên quan đến các bệnh lý nặng.

"Bệnh viện đã chứng minh được vai trò quan trọng trong khu vực, đặc biệt trong việc điều trị đột quỵ. Chỉ trong năm 2024, bệnh viện tiếp nhận hơn 20.000 bệnh nhân đột quỵ, nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã tiếp tục đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 100 đơn vị y tế trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, trong các hội nghị liên kết vùng, bệnh viện đã ký kết hợp tác, chuyển giao kỹ thuật điều trị đột quỵ cho hơn 10 bệnh viện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ" - BS Trần Văn Sóng chia sẻ.

Trong năm 2024, bệnh viện cũng đã trang bị thêm 2 hệ thống nội soi có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có độ phóng đại cao đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo đội ngũ y bác sĩ.

"Bệnh viện mong muốn, thời gian tới có được mô hình đạo tạo huấn luyện AI để huấn luyện, đào tạo về nội soi. Điều này sẽ đẩy mạnh chẩn đoán hình ảnh lên tầm mới để vừa phục vụ điều trị vừa huấn luyện đào tạo bằng AI”, BS-CK2 Trần Văn Sóng kỳ vọng.

Tin cùng chuyên mục