Bệnh viện Chợ Rẫy khám, sàng lọc ung thư vú miễn phí

Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các khoa, phòng tổ chức khám sàng lọc ung thư vú với chủ đề “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu”.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ung thư vú
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ung thư vú

Ngày 2-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ung thư vú trên toàn thế giới và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10, Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các khoa, phòng tổ chức khám sàng lọc ung thư vú với chủ đề “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu”.

Chương trình nhằm mục đích nâng cao cho người dân về phòng và phát hiện sớm ung thư vú, hướng dẫn cách tự khám vú cho chị em phụ nữ tiến tới giảm tỷ lệ người mắc và tử vong do ung thư, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, chương trình sẽ khám lâm sàng, tư vấn, siêu âm tuyến vú và chụp nhũ ảnh cho 135 chị em phụ nữ, độ tuổi từ 40 tuổi trở lên.

Thời gian khám tầm soát vào thứ sáu hàng tuần, từ ngày 4-10 đến 29-11 tại Phòng khám Tuyến vú, lầu 1, Khu D, tòa nhà Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Để tham gia chương trình, vui lòng đăng ký qua trang Fanpage Phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện trên thế giới cũng như ở nước ta, ung thư vú là loại ung thư chiếm tỷ lệ hàng đầu trong tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân chính gây tử vong ở phụ nữ.

Theo thống kế của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), trong năm 2020 có tới 2,2 triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và có tới gần 685.000 trường hợp tử vong.

Tại Châu Á, hiện chiếm tới 45% số ca ung thư vú toàn cầu và số ca mắc ung thư vú dự kiến sẽ tăng 20,9% và tỷ lệ tử vong tăng 27,8% trong giai đoạn 2020 – 2030.

Ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu, chiếm tới 25,8% các trường hợp ung thư ở nữ giới với 21.555 người mới được phát hiện bệnh và 9.345 người bệnh tử vong.

Dù điều trị ung thư vú đã có nhiều bước tiến lớn như: phẫu thuật, xạ trị, hoá trị, kết hợp các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, sinh học (điều trị nhằm trúng đích) đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị bệnh, tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc điều trị khi ung thư còn ở giai đoạn sớm. Do đó, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú - đặc biệt với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên - độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị.

Từ năm 2018 đến nay, chương trình tầm soát ung thư vú miễn phí được khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các khoa, phòng thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực:

Năm 2018, kết quả khám tầm soát miễn phí cho 98 phụ nữ cho thấy tỷ lệ phát hiện bệnh cần nhập viện làm thủ thuật là 14 trường hợp (14,3%), cần theo dõi sau 1 - 3 tháng là 6 trường hợp (6,1%), tái khám sau 6 tháng là 19 trường hợp (19,4%) và tái khám sau 1 năm là 40 trường hợp (40,8%).

Năm 2019, khám tầm soát miễn phí cho 100 trường hợp thì có 7% các trường hợp đến khám phát hiện tổn thương cần phải điều trị ngay; 29% trường hợp phát hiện có tổn thương cần được tư vấn và theo dõi; 7% trường hợp có người thân trong gia đình đã bị ung thư vú…

Năm 2023, trong chương trình khám tầm soát ung thư vú của Bệnh viện đã phát hiện 5 nhân viên bị mắc ung thư vú.

Tin cùng chuyên mục