Ngày 26-3, ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, Bệnh viện Bạch Mai vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.
Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh, đặc biệt trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận và chuyển hóa.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung vào 5 trụ cột hợp tác chính, gồm: tầm soát và chẩn đoán; nâng cao năng lực nhân viên y tế; nghiên cứu khoa học; truyền thông hỗ trợ người bệnh; chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Đào Xuân Cơ, trong chiến lược phát triển của đơn vị, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ dừng ở việc nâng cao điều trị cho bệnh nhân mà bệnh viện cũng tập trung vào nghiên cứu, điều trị cho các bệnh hiếm như chiến lược của AstraZeneca Việt Nam. Vì vậy, đây là hoạt động chiến lược của đôi bên và là một hợp tác đầy triển vọng.
Bệnh viện Bạch Mai phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu không chỉ của Việt Nam mà còn trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, với việc xây dựng bệnh án điện tử, cơ sở dữ liệu lớn hơn 2 triệu bệnh nhân ngoại trú và 250.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm, sẽ là cơ sở dữ liệu vô cùng quan trọng để tạo thành những nghiên cứu lớn mang tính nghiên cứu vùng, nghiên cứu quốc tế thay vì những nghiên cứu nhỏ lẻ như trước đây.