Bản tin trưa 8-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sớm triển khai Luật Đất đai 2024; Vàng nhẫn 9999 tăng 15 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2024; Hà Giang: Đường sá tan hoang, 1 người bị vùi lấp; Bệnh nhi xẹp phổi do hóc dị vật; Phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu làm việc ở quán karaoke; Phát triển AI phải có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
Bản tin trưa 8-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sớm triển khai Luật Đất đai 2024; Vàng nhẫn 9999 tăng 15 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2024; Hà Giang: Đường sá tan hoang, 1 người bị vùi lấp; Bệnh nhi xẹp phổi do hóc dị vật; Phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu làm việc ở quán karaoke; Phát triển AI phải có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chuyên môn vừa phát hiện 1 nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu làm việc tại một quán karaoke ở Bắc Giang, lây nhiễm từ 1 bệnh nhân khác ở Nghệ An (đã tử vong).
Cả nước đang vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm…
Cùng với dịch sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng, thủy đậu, đau mắt đỏ vẫn diễn biến phức tạp, các dịch bệnh về đường hô hấp, cúm… cũng đang có chiều hướng tăng cao số ca mắc do ảnh hưởng của thời tiết giao mùa thu - đông, gây nguy cơ dịch chồng dịch.
Chiều 20-10, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định của Thủ tướng Chính phủ chính thức điều chỉnh dịch bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B kể từ ngày 20-10.
Chiều 23-1 (tức mùng 2 tết ), Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước chỉ ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19. Đây là số ca mắc Covid-19 thấp nhất được ghi nhận 1 ngày trong hơn 2 năm qua. Trước đó, trong ngày đầu tiên của Tết Quý Mão, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc Covid-19.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đang nghiên cứu những thách thức và đưa ra phương pháp tiếp cận để phát triển các loại vaccine bảo vệ niêm mạc trước sự xâm nhập của virus gây bệnh về đường hô hấp.
Các nhà khoa học cho rằng, không chỉ Covid-19 mà những biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch này có thể cản trở sự lưu hành của các loại virus khác và là nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát sớm hơn thường lệ các dịch bệnh viêm đường hô hấp ở châu Âu trong mùa đông này.
Các tỉnh phía Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến từ 39-400C, thậm chí một số nơi lên tới 43-450C.
Ngày 17-5, Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi Phòng Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Thời tiết rét cắt da, cắt thịt kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân, nhất là về sức khỏe. Số người bị mắc các bệnh do giá rét gây ra tăng mạnh...