Bến Tre: Năm 2023 sẽ là năm đột phá và phát triển toàn diện

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, lãnh đạo các đơn vị ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, lãnh đạo các đơn vị ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Sáng 27-1, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 và ký cam kết chịu trách nhiệm thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết: Năm 2022 có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng hiệu quả các nguồn ngoại lực để phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kêu gọi các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết khắc phục khó khăn thách thức; khai thông các “điểm nghẽn”; chủ động, sáng tạo trong tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng “đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn”.

Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương quyết tâm đồng hành bằng những việc làm thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trong mọi hoạt động lao động, sản xuất, học tập và phát triển.

Với sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần chủ động, sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tin tưởng rằng năm 2023 sẽ là năm đột phá và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, tỉnh Bến Tre sẽ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tin cùng chuyên mục