Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Những nhân vật “quyền lực” sau khoản tiền quyên góp

Mùa bầu cử Tổng thống Mỹ bước sang giai đoạn nước rút với sự so kè sít sao của 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald J. Trump. Khả năng vận động tài trợ được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Lợi thế gây quỹ

Về hoạt động gây quỹ, bà Harris dường như đang chiếm lợi thế hơn, dù gia nhập cuộc đua tranh cử muộn hơn. Tính riêng trong tháng 8, bà Kamala Harris đã gây quỹ gấp đôi số tiền mà cựu Tổng thống Donald Trump nhận được từ các nhà tài trợ trong cùng tháng.

Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris hiện đang có 404 triệu USD so với 295 triệu USD mà đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump huy động được. Những nhà tài trợ chính đứng sau bà Kamala Harris đang khiến dư luận thế giới tò mò.

Theo New York Times, chính quyết định rút lui khỏi cuộc đua của Tổng thống Biden và sự tán thành nhanh chóng của đảng Dân chủ đối với bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho một số nhà tài trợ mới, những người không đặc biệt tích cực trong chiến dịch ông Biden, nhưng có thể tham gia chiến dịch của bà Harris.

I8b.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald J. Trump. Ảnh: REUTERS

Đứng đầu danh sách là ông Reid Hoffman, người đồng sáng lập LinkedIn. Ngoài việc là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Dân chủ, ông Hoffman còn nổi lên như một người bạn tâm giao của những đảng viên Dân chủ giàu có khác ở Thung lũng Silicon. Hai nhân vật khác là George và Alex Soros.

George Soros từ lâu đã quyên góp để hỗ trợ đảng Dân chủ. Alex, con trai của ông Soros, cũng quan tâm đến chính trị Mỹ không kém cha mình. Gia đình Soros có xu hướng là người bảo hộ lâu đời cho nền tảng giàu có của đảng Dân chủ.

Ông Mike Bloomberg, doanh nhân và cựu thị trưởng thành phố New York, từng có mối quan hệ lạnh nhạt với ông Biden, nhưng ông này có xu hướng là nhà tài trợ muộn vào thời điểm bầu cử rơi vào mùa hè, cũng nằm trong danh sách ủng hộ bà Harris.

Ngoài ra còn có ông Dustin Moskovitz, một trong những người sáng lập Facebook. Bà Harris cũng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle. Cựu Tổng thống Barack Obama viết trên mạng xã hội: “Vào thời điểm quan trọng này, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo bà ấy giành chiến thắng”.

Nhóm tài trợ trung thành

Cựu Tổng thống Donald Trump thì không có thêm nhiều nhà tài trợ lớn mới kể từ chiến dịch tranh cử năm 2020. Bên cạnh đó, ông cũng chưa đến nhiều sự kiện gây quỹ trên khắp đất nước - điều khiến một số người gây quỹ thất vọng vì đôi khi phải đến văn phòng riêng của ông Trump để tiếp cận ứng cử viên. Nhưng ông Trump đã có mạng lưới các nhà tài trợ lớn đặc biệt trung thành từ năm 2016.

Hiện chưa có ai công khai chi nhiều cho ông Trump hơn Timothy Mellon, người thừa kế khối tài sản Ngân hàng Mellon. Ông này đã đầu tư hơn 125 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Ông Mellon cũng là bạn của ông Robert F. Kennedy Jr. và đã đầu tư 25 triệu USD vào super PAC (siêu Ủy ban Hành động chính trị) ủng hộ ông Kennedy, trở thành nhà tài trợ được tiết lộ lớn nhất, khi ông Kennedy tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngày 10-9, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Harris và Trump sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên được truyền hình trực tiếp.

Cả hai hiện đang có tỷ lệ ủng hộ tương đối cân bằng trong các bang chiến trường như Pennsylvania, Michigan và Georgia.

Các tỷ phú ở Thung lũng Silicon và những người quan tâm đến tiền điện tử cũng dồn sự ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Trong đó, phải kể đến Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk. Tỷ phú Musk gần đây đã hứa sẽ rót 45 triệu USD mỗi tháng vào America PAC, một quỹ hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Các nhà tài trợ khác của quỹ America PAC hiện nay bao gồm cặp song sinh Winklevoss, tỷ phú Douglas Leone của Sequoia Capital, và nhà đồng sáng lập Palantir Joe Lonsdale.

Dick và Liz Uihlein, những người sáng lập Công ty Vận tải biển ULine, là những người theo chủ nghĩa bảo thủ trung thành và từ lâu đã là những nhà tài trợ quan trọng cho tổ chức chống thuế Club for Development, đang bị chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump thu hút.

Linda McMahon, vốn là bạn lâu năm của ông Trump và cũng là nhà tài trợ lớn. Ông Trump đã bổ nhiệm bà là người đứng đầu cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ khi ông còn là tổng thống.

Không chỉ có quyền lực về tài chính, bà McMahon còn hoạt động cùng một nhà tài trợ lớn khác là Howard Lutnick, Giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, với tư cách là một trong những người chủ trương ủng hộ sự chuyển đổi của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử.

Tin cùng chuyên mục