Bầu cử Mỹ 2024: Ứng viên Phó Tổng thống Tim Walz vận động tranh cử

Ngày 14-8, ông Tim Walz đã có lần đầu tiên đăng đàn một mình tại TP Los Angeles với tư cách là ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ và cam kết sẽ tham gia chính phủ để ủng hộ người lao động.

Ông Tim Walz phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Los Angeles. Ảnh: Getty Images
Ông Tim Walz phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Los Angeles. Ảnh: Getty Images

Nỗ lực từ hai phía

Trong bài phát biểu trước các nghiệp đoàn tại TP Los Angeles, ông Tim Walz nhấn mạnh: “Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi đều biết rõ ai đã xây dựng đất nước này. Các y tá, giáo viên và nhân viên chính quyền các bang và địa phương là những người đã xây dựng nên quốc gia này. Đó không chỉ là một câu nói suông, mà là sự thật. Khi các nghiệp đoàn mạnh, nước Mỹ cũng sẽ mạnh”.

Vị Thống đốc 60 tuổi của bang Minnesota đã gây sự chú ý lớn trên toàn quốc khi Phó Tổng thống Kamala Harris chọn ông làm người đồng hành tranh cử. Với quyết định này, đảng Dân chủ kỳ vọng sẽ củng cố sự ủng hộ của những người đàn ông da trắng thuộc tầng lớp lao động - nhóm cử tri đóng vai trò then chốt, có thể giúp đảng này chiến thắng tại các bang chiến trường như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Trong tuần trước, ông Tim Walz và bà Kamala Harris đã đến thăm 3 bang trên, cùng 2 bang Arizona và Nevada, như một phần của chiến dịch vận động tranh cử cùng nhau. Giới quan sát nhận định, ông Tim Walz đã tạo ra sự tương phản rõ rệt so với bộ đôi đối thủ thuộc đảng Cộng hòa là ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Phó Tổng thống JD Vance. Những người lao động có mặt trong sự kiện vận động tranh cử ngày 14-8 tại Los Angeles cũng đánh giá ông Tim Walz là “người dễ gần, rất thực tế và là một người từng có vị trí xã hội như chúng tôi”.

Về phía đảng Cộng hòa, tỷ phú Elon Musk và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như nhất trí với mọi chủ đề trong cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên mạng xã hội X ngày 13-8. Cuộc phỏng vấn là diễn biến tiếp theo trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiều bất ngờ trong những tuần qua, tiếp sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Donald Trump ở bang Pennsylvania và quyết định dừng tranh cử của Tổng thống Joe Biden, nhường lại “ngọn đuốc” tranh cử cho cấp phó Kamala Harris. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn, Nghiệp đoàn Công nhân sản xuất ô tô Mỹ (UAW) đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, với cáo buộc có một số phát ngôn mang tính hăm dọa người lao động trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên mạng xã hội X.

Phía Dân chủ thắng thế

Kết quả khảo sát gần đây cho thấy bà Kamala Harris không chỉ thu hẹp khoảng cách với ông Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, mà còn vươn lên dẫn trước ở các bang chiến trường quan trọng. Theo kết quả khảo sát công bố ngày 11-8 của New York Times/Đại học Siena, bà Kamala Harris giành được 50% tỷ lệ ủng hộ ở 3 bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Donald Trump nhận được 46%. Khảo sát được thực hiện với 1.973 cử tri đã tỏ rõ ý định sẽ đi bỏ phiếu, tiến hành từ ngày 6 đến 10-8. Khi tính cả các ứng viên thuộc bên thứ ba và Robert F. Kennedy Jr., người tranh cử độc lập, bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump 5% ở bang Michigan, 2% ở bang Pennsylvania và 6% ở bang Wisconsin.

Wisconsin, Michigan và Pennsylvania vốn là các thành trì truyền thống của đảng Dân chủ, tạo nên “bức tường xanh” để đưa các ứng viên của đảng này vào Nhà Trắng. Ông Donald Trump đã chiến thắng ở 3 bang trên vào năm 2016, trước khi bị ông Joe Biden giành lại 4 năm sau đó.

Tin cùng chuyên mục