Sáng 26-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có đánh giá về bão số 5 (Kajiki). Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 là một trong những cơn bão mạnh và phức tạp nhất trong nhiều năm.
Trước khi đổ bộ, bão đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17 (tương đương bão Yagi vào tháng 9-2024). Khi áp sát đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25-8, sức gió vẫn duy trì ở cấp 11-12, giật cấp 13.


Đáng chú ý, khi di chuyển sát bờ biển miền Trung, bão bất ngờ giảm tốc độ, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ, gây gió mạnh kéo dài và tăng mức độ tàn phá. Sáng nay, 26-8, bão đã suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào sau khi tàn phá nhiều tỉnh miền Trung nước ta.
Mưa to kỷ lục
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng sự chủ động của người dân trong ứng phó, thiệt hại đã được giảm thiểu đáng kể so với dự báo.

Tuy nhiên, hậu quả của mưa lớn diện rộng vẫn đang gây áp lực lớn cho nhiều địa phương. Theo quan trắc trong 24 giờ qua, lượng mưa tại nhiều khu vực đã đạt mức kỷ lục như tại: Vạn Xuân (Thanh Hóa) 537mm, thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 484mm, hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 557mm và Vạn Mai (Phú Thọ) 434mm. Do đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng cao.
Bắt tay ứng phó mưa lũ, ngập lụt sau bão
Trước tình hình này, sáng nay, 26-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn khẩn gửi UBND 11 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đề nghị theo dõi sát dự báo mưa lũ, cảnh báo sớm cho người dân, tổ chức kiểm tra các khu dân cư ven sông suối và vùng thấp trũng, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để ứng phó và cứu hộ khi cần.

Các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Bên cạnh đó, phương án dự phòng về điện, viễn thông và thông tin liên lạc phải được triển khai để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, các biện pháp khẩn cấp cần được triển khai quyết liệt để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ quét, ngập lụt và sạt lở trong những ngày tới.
* Người dân Nghệ An tất bật dọn dẹp sau bão số 5
Sáng 26-8, ngay sau khi bão tan, người dân cùng các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An hối hả dọn dẹp cây đổ, thông tuyến giao thông…
Theo ghi nhận tại các phường Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc của tỉnh Nghệ An, có rất nhiều cây xanh bị ngã đổ nằm la liệt khắp nơi. Cây nằm chắn ngang nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Quang Trung... khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 5 đã gây nhiều thiệt hại, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Nghệ An vẫn còn mất điện, tín hiệu sóng điện thoại yếu. Một số hàng quán trên đường Nguyễn Du, Phong Định Cảng bị gió xé toạc bảng hiệu, tốc mái bay xuống vỉa hè nằm ngổn ngang, làm đứt nhiều dây điện, cáp internet…
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tất bật dọn dẹp hậu quả của bão.

Anh Lê Thành Trung (trú đường Võ Thúc Đồng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, do nhận được dự báo sớm nên gia đình đã chèn chống nhà cửa, bỏ bao cát lên mái tôn nên khi bão vào hạn chế được thiệt hại. Hiện chỉ có cây cối ngã đổ thì chủ động dọn dẹp, tập kết sớm để quay lại sinh hoạt, buôn bán.
Ngay khi bão quét qua trong đêm 25 và rạng sáng 26-8, lực lượng công an, bộ đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng các phương tiện, trang thiết bị đã ra quân khắc phục hậu quả bão số 5. Các lực lượng đã tiến hành dọn dẹp cây cối ngã đổ, khôi phục các đoạn đường được thông suốt, góp phần ổn định đời sống người dân sau bão.
>> Hình ảnh người dân và lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An dọn dẹp sau bão số 5. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG







