
Sáng 18-11-2004, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, về tội danh: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được quy định tại Điều 281, Bộ luật hình sự.

Lực lượng Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở (số nhà 35, phố Liên Trì, Hà Nội) và phòng làm việc của ông Dâu tại trụ sở Bộ Thương mại, số 21, đường Ngô Quyền, Hà Nội. Ông Mai Văn Dâu phải chịu trách nhiệm và có vai trò quan trọng trong vụ tiêu cực về việc phân bổ quota dệt may. Được biết, ngày 17-11-2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định (số: 1231/QĐ-TTg) đình chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại đối với ông Mai Văn Dâu..
Trước đó, cơ quan điều tra đã phát hiện bút tích Mai Văn Dâu trong hồ sơ quota. Giám đốc DN Minh Hải, bà Lưu thị Minh Hiền khai đã "lót" 50.000 USD cho Trần Kim Dung (thường trú tại C5 Giảng Võ, Hà Nội) để chạy quota 20.000 tá hàng dệt may vào Mỹ cho Cty TNHH QMI Industrial VN.

Ông Mai Văn Dâu
Theo lời khai của Vụ phó Lê Văn Thắng, Dung là bạn học cũ hồi ở Liên Xô cách đây gần 20 năm. Mấy năm nay họ càng trở nên thân thiết. Dung nói đang làm việc cho QMI nên đã nhờ vả Thắng về chuyện quota. Dĩ nhiên quan hệ giữa họ về khoản "quota" không bao giờ là quan hệ suông. Số "đô" Thắng nhận từ Dung cứ rải rác nhiều lần đến nỗi...không nhớ là bao nhiêu!
Thắng khai rằng đã "bất ngờ" khi thấy hồ sơ xin cấp quota mà phía QMI đưa có bút phê của Thứ trưởng thưởng trực Bộ TM Mai Văn Dâu. Hồ sơ ghi rõ: "chuyển Vụ XNK xem xét"!
Ông Mai Văn Dâu giải thích về bút tích trên: "Có văn bản doanh nghiệp chuyển tới văn thư, có cái gửi tới Vụ Xuất nhập khẩu, nhưng cũng có cái họ gửi thẳng cho tôi. Do vậy, tôi phải mở phong bì, rồi ký chuyển cho anh em làm. Chỉ ghi là "chuyển Vụ Xuất nhập khẩu xử lý thôi", chứ tôi không ghi luôn là cho công ty này bao nhiêu, công ty kia bao nhiêu". Quy trình là đơn xin cấp hạn ngạch phải gửi tới văn thư, văn thư chuyển cho Vụ Xuất nhập khẩu và thứ trưởng chỉ là người cuối cùng ký duyệt. Quy trình là như vậy. Nhưng có đơn vị không biết mà gửi thẳng lên trên. Mà tôi nhận rồi thì phải ký chuyển cho Vụ Xuất nhập khẩu. Đấy là việc bình thường trong công tác điều hành.
Sau vụ việc trên cùng với những vụ việc liên quan đến Mai Thanh Hải, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển có thông báo về việc cho ông Mai Văn Dâu tạm thời nghỉ việc.
V.S. (Theo VNN, TTXVN)