Sự nở rộng đô thị diễn ra nhanh đã làm hệ thống hạ tầng kỹ thuật quá tải. Bên cạnh đó là hoạt động văn hóa xã hội tập trung quá cao ở khu vực trung tâm. Những kế hoạch giãn dân, di dời trường đại học, bệnh viện, các cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố bị “treo”. Quy hoạch giao thông bất hợp lý còn dẫn tới giao thông nội đô TPHCM luôn quá tải, bất kể giờ giấc.
Cổng Bệnh viện Từ Dũ bị lấn chiếm nên các ô tô phải đón khách dưới lòng đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông
Bên cạnh các phương tiện tham gia giao thông quá đông, thì việc không chấp hành luật giao thông của người dân càng khiến giao thông nội đô trở nên bất ổn nghiêm trọng.
Chúng tôi đã quan sát tại ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) và Lương Hữu Khánh (quận 1) để thấy sự phức tạp của một trong hàng ngàn điểm giao nhau trên địa bàn nội thành hiện nay.
Cảnh sát giao thông xử lý ô tô vi phạm. Ảnh :VIỆT DŨNG
“Vô tư” quẹo trái bất chấp bảng cấm
Lực lượng chức năng phạt quán cà phê SNOB đậu xe chiếm lề đường (trên đường Nguyễn Thị Minh Khai). Nhưng phạt xong đâu lại vào đó!
Lề đường trước cổng sau Bệnh viện Từ Dũ bị chiếm toàn bộ để kinh doanh
“Chợ” lạc xoong hoạt động công khai trên lòng lề đường vào buổi sáng
Lối đi bộ băng qua đường nhưng do không có hệ thống đèn giao thông nên mạnh “ai” nấy đi, gây mất an toàn