Bắt 4/14 đối tượng phát tán cảnh phòng the của Hoàng Thùy Linh lên Internet

* 10/14 đối tượng là sinh viên * Một người làm ở VTV6  đã đẩy đoạn video clip lên websex của mình
Bắt 4/14 đối tượng phát tán cảnh phòng the của Hoàng Thùy Linh lên Internet

* 10/14 đối tượng là sinh viên * Một người làm ở VTV6  đã đẩy đoạn video clip lên websex của mình

Chiều 25-10, Công an Hà Nội đã họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (tức đoạn video clip quay cảnh sinh hoạt tình dục với bạn trai của nữ diễn viên Hoàng Thùy Linh - nhân vật chính trong chương trình Nhật ký Vàng Anh trên Đài Truyền hình Việt Nam). Cơ quan điều tra xác định có 14 đối tượng tham gia vụ tàng trữ, phát tán cảnh phòng the này.

Liên tiếp nhân bản phim “phòng the” 

Bắt 4/14 đối tượng phát tán cảnh phòng the của Hoàng Thùy Linh lên Internet ảnh 1

4 bị can bị bắt giam ngày 25-10.

Ngay sau cuộc họp báo, cơ quan điều tra đã bắt 4 trong số 14 đối tượng kể trên đưa về trại giam.

Thượng tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án) cho biết, nhân vật trong đoạn video clip là Hoàng Thùy Linh, sinh viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và Vũ Hoàng Việt, sinh viên, hiện đang du học tại Mỹ. Linh và Việt có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2005.

Ngày 5-7-2007, Việt rủ Linh về nhà riêng quan hệ, ghi hình. Đoạn phim riêng tư này, Việt lưu vào máy tính cá nhân, Linh lưu vào ĐTDĐ.

Một tháng sau, Nguyễn Xuân Hiển (SN 1985, sinh viên ĐH RMIT, trú tại phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mượn máy tính của Việt đến làm bài thi tại nhà Tạ Quang Phú (SN 1986, trú tại phường Lê Đại Hành, Hà Nội). Hiển phát hiện trên máy có đoạn phim và đã bật lên xem. Khi Hiển xem, Phú tình cờ nhìn thấy và lợi dụng lúc Hiển ngủ, đã sao chép trộm đoạn phim sang máy tính của mình. Từ đây, đoạn phim cảnh phòng the của Linh liên tiếp được sao chép cho nhiều đối tượng cùng “thưởng thức”.

Cụ thể, ngày 18-9, Phú sao lại đoạn phim cho bạn là Phạm Trung Đức. Đức sao lại cho Nguyễn Thị Hải Yến  lưu vào USB, sau đó Yến đến cửa hàng ĐTDĐ 24 Điện Biên Phủ, sao lại đoạn phim cho Trần Mạnh Hùng,  Nguyễn Bá Linh, là nhân viên kỹ thuật của cửa hàng và Vũ Kim Huệ. 19 giờ cùng ngày, Bá Linh sang nhà bạn là Đào Mạnh Hùng ở phố Hà Trung, Hà Nội, lấy đầu đọc thẻ nhớ điện thoại và khoe có phim “Vàng Anh bản đầy đủ”. Hùng đã sao lại đoạn phim.

Thấy “hay” thì đẩy, không biết phạm pháp?

Đêm 15-10, cảnh phòng the chính thức được đưa lên mạng khi Hùng khoe với em trai là Trung về việc “có bản đầy đủ”. Sau khi xem xong, Trung đã chuyển bản này qua Internet trên cho Nguyễn Thị Hải Hà (SN 1988, đang du học ở Thái Lan); Hà chuyển đoạn phim này cho Phùng Thanh Hùng (trú tại khu tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội); Hùng chuyển tiếp cho Vũ Thị Thùy Linh (SN 1986, trú tại phường Văn Chương, Hà Nội).

Với trình độ vi tính của mình, Linh biên tập lại thành file “linhbatkhuat” 1 và 2, rồi gửi tiếp cho Võ Thành Hiệp (SN 1982, trú tại phố Huế, Hà Nội); Nguyễn Thu Linh (SN 1986, trú tại phường Ngọc Khánh, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

4 bị can bị bắt giam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy gồm:

1). Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi, SN 1984, trú tại tổ 43 Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường FPT-Arena.

2).Võ Thanh Hiệp, 25 tuổi, trú tại Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội, sinh viên Trường FPT-Arena.

3). Nguyễn Thu Linh, 21 tuổi, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, sinh viên Trường thời trang London.

4). Vũ Thị Thùy Linh, 21 tuổi, trú tại Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, sinh viên Trường ĐH dân lập Thăng Long.

Trong khi đó, Võ Thanh Hiệp sau khi nhận được đoạn phim do Vũ Thị Thùy Linh chuyển cho cũng gửi tiếp cho Tài. Nguyễn Hữu Tài biên tập lại đoạn phim rồi phát tán đoạn phim lên trang web “loveyahoo.vn”; “rapidshare.com” và “198x.cc” trên Internet. Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, khi phạm pháp, Tài đang là cộng tác viên có hưởng lương, làm phần kỹ thuật cho kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, Tài còn quản lý hẳn một trang websex và đã phát tán đoạn phim nói trên lên trang websex của mình.

Trong vụ án này, cả 14 đối tượng trên có hành vi tàng trữ, vận chuyển đoạn video clip nói trên đều còn rất trẻ, trong đó có 10/14 người là sinh viên. Chiều qua, trao đổi với PV SGGP trước khi bị đưa lên ô tô về trại giam, Vũ Thị Thùy Linh cho rằng, thấy có phim hay về nhân vật khá nổi tiếng trên truyền hình thì tàng trữ, phát tán để bạn bè xem, không biết hành vi này là vi phạm pháp luật! “Em không biết, không chơi với Hoàng Thùy Linh. Chỉ nghe nói Hoàng Thùy Linh nổi tiếng, là thần tượng của nhiều người. Nhưng một người sinh hoạt tình dục và ghi hình lại như vậy thì không đáng là thần tượng”, Vũ Thị Thùy Linh nói.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, kết quả trưng cầu giám định cho thấy nội dung đoạn phim nói trên là đồi trụy. Hành vi của Vũ Thị Thùy Linh và các đối tượng khác đã tác động tiêu cực đến đời sống của xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên trong cả nước. Hiện cơ quan điều tra đang đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan khác, trong đó có những kẻ đã phát tán đoạn 5 phút cảnh phòng the của Hoàng Thùy Linh lên mạng Internet (đoạn này được tung lên mạng từ ngày 11-10, trong khi các đối tượng nói trên chỉ tung đoạn dài hơn 16 phút từ đêm 15-10).

Trong khi đó, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đây là loại tội phạm mới lần đầu tiên phát hiện nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Việc phát tán phim đồi trụy này không phải là do mâu thuẫn cá nhân như dư luận đã nghi vấn.

Nam Quốc

Tin cùng chuyên mục