Bão số 4 gây 77 điểm ngập úng, sạt lở và chia cắt giao thông ở miền Trung

Chiều tối 19-9, sau khi bão số 4 suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, cơ quan chức năng đã có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại...

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) thông tin, từ ngày 18-9 cập nhật đến 17 giờ ngày 19-9, tại các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, 2.208 hộ dân với 6.419 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn để tránh thiệt hại do bão số 4.

Chính quyền các địa phương này đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 19-9 để đảm bảo an toàn.

IMG_3717.jpeg
Bộ đội biên phòng di dời người dân ở bản Mít, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình)

Thống kê cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, 852 hộ với 2.995 nhân khẩu đã được sơ tán. Các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa chịu ảnh hưởng nặng, trong đó huyện Minh Hóa đã phải sơ tán 626 hộ thuộc các xã Quy Đạt, Trọng Hóa và Hóa Sơn.

Tại tỉnh Quảng Trị, 1.073 hộ với 2.937 nhân khẩu đã được di dời. Huyện Cam Lộ là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 644 hộ phải rời khỏi nơi cư trú. Các huyện Gio Linh, Hải Lăng và Hướng Hóa cũng có nhiều người dân phải sơ tán.

Còn ở Thừa Thiên Huế, 283 hộ dân với 487 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn, chủ yếu tại các huyện Nam Đông và Phong Điền. "Đến chiều 19-9, nhiều hộ dân đã bắt đầu trở về nhà sau khi tình hình bão gió tạm lắng", báo cáo cho biết.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin, ngập lụt và sạt lở do mưa bão số 4 đã gây ra 77 điểm chia cắt tại các tỉnh miền Trung.

Trong đó, Quảng Bình ghi nhận nhiều điểm bị sạt lở, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ. Quốc lộ 12A, 9B và một số tuyến đường của tỉnh bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông. Tại một số bản làng, người dân không thể đi lại do nước dâng cao.

Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng ngập và chia cắt tại 33 điểm. Nhiều cầu tràn và ngầm tại huyện Đakrông và Hướng Hóa ngập sâu, khiến giao thông bị gián đoạn từ 0,4 đến 1,5m. Các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ khác cũng bị ảnh hưởng do ngập lụt.

IMG_3718.jpeg
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây ngập ngầm tràn ở xã Ba Tầng, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN

Tại Đà Nẵng, 34 điểm ngập cục bộ đã được ghi nhận vào ngày 18-9 với độ sâu 20-40cm. Đến sáng 19-9, nước đã rút nhưng mưa lớn vẫn gây lo ngại cho người dân.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết thêm, tại tỉnh Quảng Trị, một nhà dân ở huyện Gio Linh bị tốc mái do lốc xoáy, tuyến đường Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh lộ bị sạt lở. Khu vực huyện Vĩnh Linh bị mất điện do hệ thống lưới điện bị hư hại.

Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của trận lốc xoáy vào sáng 18-9, khiến một người bị thương và 12 hộ dân bị tốc mái nhà. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để khắc phục các điểm sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân.

Còn tại TP Đà Nẵng, 25 cây xanh bị ngã đổ và một điểm sạt lở tường rào đã được cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Tin cùng chuyên mục