Báo SGGP tiếp tục khẳng định vị trí cơ quan báo chí chính trị chủ lực

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), nhấn mạnh,  Báo SGGP là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo qua các thời kỳ đã và đang giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo.

Ngày 20-6, Báo SGGP tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2024); ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh Báo SGGP và tổng kết trao giải chặng 2 cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025.

z5556639767627_4caf476d1bab7897efd02fcb7c463e72.jpg
Báo SGGP tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp đã đến thăm, chúc mừng Báo SGGP. Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo SGGP nhân dịp này.

z5556584195290_0cce3eecfe88287316cda7606668e7a1.jpg
Các đại biểu tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

49 năm đồng hành cùng thành phố

Ôn truyền thống Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập phụ trách Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh, thời điểm "Sài Gòn giải phóng” là một dấu ấn, một cột mốc quan trọng trong quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc Việt Nam. "Sài Gòn giải phóng” - một chiến thắng vẻ vang của tất cả mọi người dân đất Việt. Cụm từ "Sài Gòn giải phóng” đồng nghĩa với “hòa bình, thống nhất và phát triển"; đồng nghĩa với “tự hào dân tộc”, với “nhân văn, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ngày 5-5-1975, theo quyết định của Khu ủy Sài Gòn – Gia Định (nay là Thành ủy TPHCM), một tờ báo xuất bản hàng ngày khổ lớn mang tên “Sài Gòn Giải Phóng” được in ấn và phát hành với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thông tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sài Gòn mới được giải phóng.

“Thế hệ đầu tiên làm Báo SGGP từ nhiều nguồn khác nhau được tập hợp lại. Tất cả đều có chung ý thức sâu sắc về trách nhiệm và vinh dự làm thế nào để sự kiện Sài Gòn giải phóng luôn tỏa sáng, luôn là niềm tự hào của nhân dân thành phố và cả nước. Ý thức ấy luôn được truyền lại, ngày càng sâu đậm hơn đối với các thế hệ làm Báo SGGP tiếp theo”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Báo SGGP là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM; là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo qua các thời kỳ đã và đang giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo. Đây được coi là kim chỉ nam, là mẫu số chung cho mọi kế hoạch cải tiến và phát triển tờ báo. Nhiệm vụ "cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM" luôn gắn bó mật thiết với trách nhiệm diễn đàn của nhân dân".

z5556591311864_dc0f2d9111cb363af14d79b7199d0fc7.jpg
Phó Tổng Biên tập phụ trách Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ định hướng đó, Báo SGGP luôn thông tin đầy đủ, chuẩn xác, có định hướng rõ ràng về tình hình an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các vùng lãnh hải của Tổ quốc; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước ta và cập nhật thông tin quốc tế. Đồng thời, biểu dương, ca ngợi cái đẹp, cái cao cả là trách nhiệm quan trọng, nhưng đấu tranh quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với những cái xấu, cái độc hại trong đời sống xã hội cũng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Đồng hành với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 49 năm qua, Báo SGGP đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh. Bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo ngày càng được nâng cao. Báo SGGP đã phát triển đa dạng, các thể loại, loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, gồm báo in, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện...

z5556639158718_452639186d10162d9428ab1aedbc5bb8.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung tặng bức ảnh Bác Hồ cho Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhận xét nhu cầu thông tin của công chúng ngày càng tăng, truyền thông số phát triển như vũ bão, nhà báo Nguyễn Khắc Văn nhìn nhận điều này đòi hỏi các thế hệ làm Báo SGGP phải vượt lên chính mình để phục vụ bạn đọc tốt nhất, bảo đảm chất lượng thông tin, độ chính xác, tin cậy ở mức cao nhất. Cùng với sự phát triển nhanh, vững chắc của TPHCM nói riêng, đất nước nói chung, Báo SGGP đang có những bước cải tiến, chuyển đổi số mạnh mẽ, để tiếp tục khẳng định vị trí cơ quan báo chí chính trị chủ lực, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc, của Đảng và Nhà nước.

z5556587510358_7b67a6864010e10d04effc5555d9c086.jpg
Các đại biểu tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z5556633686573_61bb235a7949c7f95df27963e76f2c23.jpg
Các đại biểu tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Ban Chấp hành Liên chi hội Báo SGGP, nhà báo Nguyễn Khắc Văn mong muốn toàn thể đội ngũ nhà báo, người làm báo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh nhà báo của chúng ta như cố nhà báo Hữu Thọ đã nói "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

z5556599902051_6b36de6331ff54b255f64986f1b6da7f.jpg
Khen thưởng cho các phóng viên Báo SGGP nhận giải báo chí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z5556596740593_b5040db49c67335180fddbb50df26457.jpg
Khen thưởng cho các phóng viên Báo SGGP nhận giải báo chí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z5556596005204_0c175ffe3ade542d1b4f5288612b37ce.jpg
Khen thưởng cho các phóng viên Báo SGGP nhận giải báo chí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z5556594167170_5cbd7dc197bc6a81997730d33318a482.jpg
Trao kỷ niệm chương cho cán bộ, công nhân viên Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên Võ Thắm đại diện thế hệ phóng viên trẻ của Báo SGGP đã có những chia sẻ mộc mạc về nghề báo và tờ Báo SGGP. “Có một điều đặc biệt trong rất nhiều lần phóng viên trẻ chúng tôi tác nghiệp là khi giới thiệu phóng viên Báo SGGP liên hệ công việc với các đơn vị, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, tạo nhiều điều kiện tác nghiệp. Từ các cơ quan, đơn vị đến mỗi nhân vật trong các bài viết, họ chia sẻ với chúng tôi gần gũi, tận tình với nhiều câu chuyện ý nghĩa. Sự uy tín của tờ báo là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm không nhỏ để chúng tôi có thêm thật nhiều động lực cố gắng thực hiện các bài viết trọn vẹn, chuyển tải được thông tin và thông điệp”, phóng viên Võ Thắm chia sẻ. Niềm tự hào của phóng viên Võ Thắm cũng là niềm tự hào mà bao thế hệ người làm Báo SGGP để thêm yêu nghề, yêu tờ báo và cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho Báo SGGP suốt 49 năm qua.

8 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng chặng 2 cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” đã trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc ở chặng 2.

z5556636322691_cbc7a15ba5f75e70027c5d10a4bc8b9b.jpg
Trao giải cho các tác giả đoạt giải chặng 2 cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z5556637772801_f9c5678c78e06c9c9133e9f5f70722f0.jpg
Trao giải cho các tác giả đoạt giải chặng 2 cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Ban tổ chức, sau chặng đường 1 năm, cuộc thi tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được đông đảo cây bút, nhà báo, nhà văn hưởng ứng, gửi hàng trăm tác phẩm tham dự. Nhiều bài viết, video clip có tính phát hiện, lối diễn đạt phong phú, mức độ lan tỏa cao… đã được đăng tải trên nhật báo SGGP và SGGP Online. Ở chặng 1, ban tổ chức đã chọn ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải chặng. Bước sang chặng 2, chất lượng, tính phát hiện và mức độ lan toả của các tác phẩm dự thi được nâng cao.

Nhiều nhân vật, câu chuyện hay từ khắp các lĩnh vực, ngành nghề như: thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh… đã được phát hiện, chuyển tải. Đó là Nhà vô địch muay thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất với khát khao cháy bỏng nâng tầm võ thuật Việt Nam. Cô gái trẻ Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam, đã viết nên câu chuyện đầy tính nhân văn, dùng tình yêu thương và niềm tin để giúp cộng đồng người khiếm thị chạm đến ước mơ của đời mình.

Lễ trao giải chặng 2 cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt. Thực hiện: THỤY QUYÊN - THU HƯƠNG

Tác phẩm dự thi ở thể loại video clip “Phó Giáo sư trẻ nỗ lực vì nền khoa học Việt” thể hiện câu chuyện của PGS Lê Thanh Long, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) kiên trì với hành trình bền bỉ mang trí tuệ Việt định danh trên bản đồ thế giới. Hay đơn giản đó là cuộc trở về của những người con xa xứ, bôn ba quá nửa đời người để rồi xác tín không đâu bằng quê nhà. Tác phẩm “Người trở về” đã chuyên chở ước mơ của đôi vợ chồng Việt kiều được trở về để phụng sự… Kết thúc chặng 2, 8 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải chặng.

Tiếp nối thành công của chặng 1 và 2, từ hôm nay 20-6, cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2023-2025 chính thức bước vào chặng 3, kéo dài đến 31-12-2024. Báo SGGP mong muốn tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng, gửi tác phẩm dự thi của đông đảo cây bút trên cả nước, nhất là thể loại video clip – vốn là thế mạnh của nhiều bạn trẻ hiện nay. Qua đó lan tỏa cuộc thi sâu rộng hơn nữa trong xã hội, để những giá trị cao đẹp của Việt Nam luôn được giữ gìn và tỏa sáng.

Cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2023-2025 được Báo SGGP cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ ngày 21-6-2023. Cuộc thi với mục đích khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về công tác tôn vinh các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, có những hoạt động ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng, xã hội; lan tỏa các giá trị của Việt Nam, góp phần phát triển đất nước, xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong nhận xét, năm 2023, Báo SGGP gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà sự phát triển của tờ báo bị chậm lại.

z5556631703145_80e02a7f60bb680bfed8164a9ec31d1e.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các ấn phẩm, sản phẩm thuộc hệ sinh thái Báo SGGP đã tạo được nhiều dấu ấn. Trong đó, SGGP Điện tử đã có tốc độ phát triển mạnh mẽ; hoạt động chuyển đổi số có những bước đi căn bản, đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức công việc hiện nay; các chương trình sau mặt báo đã và đang được triển khai hiệu quả. Đồng chí Tăng Hữu Phong đánh giá cao các kết quả mà Báo SGGP đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn tập thể Báo SGGP luôn đoàn kết, gắn bó để cùng đưa Báo SGGP phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục