Theo Sience News, ông Raffaele Marfella, nhà nghiên cứu tim mạch tại Đại học Campania Luigi Vanvitelli ở Naples (Italy) cho biết, ông và các đồng nghiệp phát hiện nhiều người có nhiều vi nhựa và nano nhựa (gọi tắt là MNP) trong những mảng xơ vữa mạch máu có nguy cơ dẫn đến đau tim, đột quỵ và tử vong.
Giới nghiên cứu cho rằng phát hiện này cung cấp một góc nhìn để hiểu rõ hơn về tác động của vi nhựa khi xâm nhập vào mạch máu.
Nhóm nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đo lường MNP trong 91 mẫu não được thu thập từ những người qua đời từ năm 1997.
Tất cả các phép đo đều cho thấy sự gia tăng đáng kể qua các năm. Từ 2016 đến 2024, nồng độ trung bình của MNP tăng khoảng 50%, từ 3.345 microgam/gram lên 4.917 microgam/gram.
Trong các mẫu thu thập vào năm 2024, nồng độ MNP trong mô não cao gấp khoảng 10 lần so với mô gan và thận.
Các nhà khoa học trước đây từng thắc mắc về việc hàng rào máu não có thể ngăn chặn những polymer này hay không.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy điều này không khả thi, khi phát hiện mới cho thấy không chỉ những hạt rắn mà cả những mảnh nhựa mỏng, sắc nhọn có thể xuất hiện trong mô não.