Báo chí phê phán tư tưởng lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Sáng 28-9, tại Hà Nội, thực hiện chương trình hợp tác, kết nghĩa giữa 3 cơ quan báo Đảng gồm: Hànộimới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng, Báo Hànộimới đăng cai tổ chức Diễn đàn “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp”.

Tuyên truyền vào vấn đề cụ thể, thiết thực

Diễn đàn có sự tham dự của gần 20 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước và báo chí Thủ đô Hà Nội. Đây là dịp để các báo trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

DSC02161_1.JPG
Quang cảnh diễn đàn "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp”. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Báo cáo đề dẫn tại diễn đàn, nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là báo chí tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, và nói riêng về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng...

DSC02115.JPG
Lãnh đạo 3 cơ quan báo chí: Hànộimới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng đồng chủ trì diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo nhà báo Nguyễn Minh Đức, trong thời gian qua, các báo đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức phản ánh công tác xây dựng Đảng, cho thấy có sự tổ chức chặt chẽ, bài bản, sáng tạo và linh hoạt, thể hiện được tinh thần chủ động, “đi trước đón đầu” khi phản ánh vấn đề xây dựng Đảng, dẫn hướng cho các cơ quan báo chí khác cũng như cho bạn đọc.

DSC02148.JPG
Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chia sẻ tại diễn đàn, Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cứ vào dịp trước kỳ Đại hội Đảng, Ban Biên tập đều tổ chức xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm bậc nhất của báo trong suốt kỳ Đại hội. Ban Biên tập Báo SGGP luôn bám sát định hướng của cấp trên để chỉ đạo các ban chuyên môn, văn phòng đại diện tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai đại hội ở các cấp; chương trình hành động và các đề án, kế hoạch, các phong trào thi đua, hoạt động của các cấp, ngành chào mừng Đại hội Đảng... Trên cơ sở kế hoạch chung và kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, Ban Biên tập điều chỉnh cơ cấu nội dung các chuyên mục, tăng cường các tuyến bài, tin, video… trong từng thời điểm.

DSC02171.JPG
Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

“Báo xác định, việc tuyên truyền phải mang tính dài hơi, kế hoạch phải có trọng tâm, đi vào những vấn đề thiết thực, cụ thể. Trong tuyên truyền, báo thực hiện nghiêm sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy TPHCM, bám sát thực tiễn, bảo đảm sự định hướng dư luận xã hội; đồng thời chủ động đổi mới, sáng tạo để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh thông tin và nhấn mạnh thêm về chuyên môn, nghiệp vụ, Báo SGGP sử dụng nhiều thể loại, hình thức trong tuyên truyền, chú trọng yếu tố phối hợp ăn ý giữa các bộ phận.

Để thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng TPHCM lần thứ 12, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh cho biết, Báo SGGP xác định thực hiện đồng bộ các công việc, đặc biệt chú trọng gắn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp với các vệt, đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày Quốc khánh; đồng thời, báo cũng mở diễn đàn cùng các hình thức tương tác, trao đổi như tọa đàm, giao lưu trực tuyến để các tầng lớp tham gia phản biện, góp ý, hiến kế, hoạch định chính sách, chủ trương lớn của TPHCM, của Đảng, Nhà nước…

DSC02180.JPG
Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh cũng thông tin thêm, để thông tin tuyên truyền được đa dạng, báo cũng phát hiện, phản ánh những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những cá nhân xuất sắc, những kinh nghiệm hay, bài học bổ ích từ thực tiễn để cổ vũ, động viên các phong trào lao động của các tầng lớp. Cùng với đó, Báo SGGP cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, phản ánh việc làm chưa đúng, những sai phạm liên quan tới các tổ chức, cá nhân… góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

z5874784811645_af92a1e813e79235ff33c06261382394.jpg
Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi bên lề diễn đàn với lãnh đạo Báo Hànộimới và Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên 5 lĩnh vực giữa 3 cơ quan báo chí Báo Hànộimới, Báo Thừa Thiên Huế và Báo Sài Gòn Giải Phóng (ngày 7-7-2017) đến nay, 3 báo cùng với hệ thống báo Đảng địa phương đã tích cực triển khai hợp tác, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chia sẻ cùng nhau bài học thành công. 3 cơ quan báo chí nói riêng, hệ thống báo Đảng địa phương nói chung đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, hình thức báo chí để làm tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt, định hướng thông tin tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần vào sự phát triển đi lên của mỗi địa phương.

DSC02167.JPG
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy hoan nghênh 3 cơ quan báo đã thống nhất chọn nội dung chủ đề của diễn đàn và khẳng định, đây là diễn đàn phù hợp, rất cần thiết, chắc chắn sẽ đem lại những lợi ích tốt đẹp góp phần tích cực vào quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền mà nội dung diễn đàn đề cập, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

DSC02110.JPG
Đại diện các báo Hànộimới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, mục đích lớn nhất trong công tác tuyên truyền là tạo ra một đợt truyền thông về sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, hướng tới Đại hội XIV của Đảng với một tinh thần "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Để phát huy vai trò của báo đảng trong tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo thực hiện tốt tuyên truyền trên báo chí theo các tài liệu chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các báo xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các đợt cụ thể. Đặc biệt, tuyên truyền đề cao tính thuyết phục, chất lượng, tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Trong đó, chú ý đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII, rút ra những bài học kinh nghiệm về định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

DSC02098.JPG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

“Nội dung công tác tuyên truyền trước đại hội cần chắt lọc các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và nhất là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó cần chú ý những đóng góp vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, định hướng lớn đặt ra cho nhiệm kỳ mới”, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng lưu ý các cơ quan báo chí, chủ động nắm bắt tình hình dư luận, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, các báo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên, đội ngũ này phải là người giàu kinh nghiệm, có nhãn quan chính trị sâu sắc…

Cũng tại diễn đàn, lãnh đạo một số cơ quan báo chí địa phương đã chia sẻ thẳng thắn, trách nhiệm về kinh nghiệm, bài học trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

Tin cùng chuyên mục