Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc báo cáo về tình hình hoạt động của Cục, vai trò và định hướng trong thời gian tới.
Theo Cục trưởng Lưu Đình Phúc, Cục Báo chí là tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo in, báo điện tử.
Cục đã trải qua gần 22 năm hoạt động, từng thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, sau đó chuyển về Bộ TT-TT và nay trở lại Bộ VH-TT-DL. Trong giai đoạn mới, Cục xác định mục tiêu kiên định, hành động quyết liệt, chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá.

Về Bộ mới với chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng, thể thao là sức khỏe và du lịch là sự phát triển bền vững. Từ đó, Cục cũng đã xác định phải kiên định mục tiêu, quyết liệt hành động, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá trong công việc.
Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, với những quan điểm chỉ đạo mới, báo chí trong giai đoạn mới cũng cần xác định phải lấy văn hóa làm nền tảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có ý chí vươn lên, tự lực, tự cường. Về quản lý nhà nước về mặt báo chí cũng phải xây dựng được đội ngũ báo chí tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội.
Cung cấp bức tranh toàn cảnh, tính đến tháng 12-2024, cả nước có 812 báo và tạp chí, khoảng 41.000 nhân sự trong lĩnh vực báo chí (bao gồm phát thanh - truyền hình), trong đó 21.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Năm 2024, doanh thu báo, tạp chí in và điện tử ước đạt 8.080 tỷ đồng, giảm 6,1% so với năm 2023.
Cục đang xây dựng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) trình Quốc hội; hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng 2030. Trong năm 2025, Cục ưu tiên thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Cục tiếp tục định hướng cơ quan báo chí tuyên truyền cho các ngày lễ lớn năm 2025; thực hiện cấp, đổi thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 cho 21.000 nhà báo; cấp phép hoạt động báo chí; bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí; thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí; tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (tháng 5-2025); thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế báo chí.
Dù nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ TT-TT và Bộ VH-TT-DL, Cục vẫn đối diện nhiều khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình ghi nhận vai trò quan trọng của Cục sau khi chuyển giao về Bộ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm đánh giá Cục là tập thể mạnh, chắc chuyên môn, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, dù nhân sự mỏng nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đánh giá cao thành tựu của Cục Báo chí đã làm được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong truyền thông chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Ông yêu cầu Cục tập trung xây dựng thể chế, vì thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Khi xây dựng Luật, Cục cần am hiểu thực tiễn, lắng nghe nhiều chiều, bổ sung tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bộ trưởng chỉ đạo Cục hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Quy hoạch báo chí, đẩy mạnh truyền thông chính sách, chuyển đổi số báo chí, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí. Đồng thời, Cục cần tham mưu để xác định rõ chức năng giữa các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan chủ quản.
Cục Báo chí phải tiếp tục tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, tránh để cơ quan nhà nước trở thành nơi trú ẩn của công chức yếu kém. Bộ trưởng đề nghị tổ chức một giải báo chí xứng tầm nhằm khuyến khích tinh thần các cơ quan báo chí, nhà báo...
Về nhiệm vụ sắp tới, Bộ trưởng yêu cầu Cục xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, khơi dậy khí thế mới, niềm tin mới, cùng Bộ VH-TT-DL vững bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.