Bán người sang Campuchia làm việc, 2 bị cáo lãnh 26 năm tù

Ngày 28-3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Minh Đương (sinh năm 1991, ngụ xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và bị cáo Nguyễn Văn Dĩ (sinh năm 1994, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, L.V.P. (sinh năm 2008, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) làm thuê tại Campuchia đã sử dụng mạng xã hội nhắn tin dụ dỗ L.H.T. (sinh năm 2008, xã Phong Thạnh Tây B) sang Campuchia làm việc.

Ngày 22-12-2023, L.V.P. liên hệ Đương thuê xe đến đón L.H.T., đưa lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để sang Campuchia (tại thời điểm này L.H.T. dưới 16 tuổi). Theo thỏa thuận, Dĩ trả cho Đương 2 triệu đồng, điều khiển xe mô tô chở L.H.T. đến biên giới Việt Nam - Campuchia. Tại đây, Dĩ thuê một người xe ôm (không rõ lai lịch) chở L.H.T. sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, còn Dĩ sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài.

485084567_871470798417647_2438328991433202981_n.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Dĩ tại phiên tòa

Sau khi đón L.H.T. ở địa điểm đã hẹn bên Campuchia, Dĩ tiếp tục điều khiển xe mô tô chở L.H.T. giao cho người khác và nhận số tiền 6,5 triệu đồng. Đến nay, L.H.T. chưa được đưa về Việt Nam. Vì vậy, người thân của L.H.T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 26-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố Đương và Dĩ về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Tại toà, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà các bị cáo bất chấp pháp luật, đạo đức xã hội, xem con người như món hàng hóa, đem mua, bán, chuyển giao cho người khác để nhận tiền, xâm phạm đến quyền con người, gây tâm lý hoang mang trong nội bộ quần chúng nhân dân và gây mất an ninh trật tự địa phương. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đương và Dĩ cùng 13 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục