Ban Kinh tế Trung ương giám sát về thực hiện Nghị quyết 31 tại TPHCM

Chiều 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Đoàn giám sát.

IMG-a65ce76bb472c2f610191ab795e5f8f7-V.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương công bố quyết định thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về nội dung, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho biết, đó là giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 31; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 31 tại các cấp ủy Đảng; giám sát việc ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 31.

IMG-117d19c9c1129667c96e10496fbd4325-V.jpg
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết thêm, đoàn khảo sát đánh giá đúng về các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và kết quả thực hiện Nghị quyết 31 tại TPHCM. Thời gian giám sát từ ngày 30-12-2022 đến hết tháng 12-2024.

Qua đó, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ ngành lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp và bổ sung nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 31.

IMG-a768aa5caaed62b290aeda79aa7bd966-V.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, Thành ủy TPHCM sẽ chỉ đạo các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết, đồng thời chuẩn bị các báo cáo liên quan những nội dung mà đoàn giám sát đã đề cập. Thành ủy TPHCM cũng sẽ phân công lãnh đạo, cán bộ chủ chốt để phối hợp với đoàn giám sát, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và lịch trình đã đề ra.

IMG-2e39ae1a7df44256450ca0c8ea0207ed-V.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đoàn giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, TPHCM sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hơn về quá trình lãnh đạo và triển khai Nghị quyết 31 của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, cùng các Ban cán sự Đảng tại các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy các cấp trong cả nước và trong vùng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Kinh tế Trung ương thực hiện đánh giá tổng thể và tham mưu cho Bộ Chính trị các quyết sách chiến lược trong thời gian tới.

Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một nghị quyết rất quan trọng với TPHCM trong giai đoạn này và là nghị quyết có tính lịch sử, tạo bước ngoặt mới.

Ý nghĩa của Nghị quyết 31 là tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt, xuyên suốt của Trung ương, Bộ Chính trị đối với sự phát triển của thành phố qua từng giai đoạn khác nhau. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98).

Nghị quyết 31 cũng tạo tinh thần sẵn sàng và tâm thế chủ động cho thành phố ngay khi Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua; đã đưa ra những cơ chế, chính sách có độ mở lớn hơn, thiết lập định hướng về vị trí, tầm vóc, diện mạo thành phố trong thời gian từ 15-20 năm tới.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Chương trình hành động 36 để cụ thể hóa nghị quyết.

Qua đó, thành phố tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu của thành phố trong vùng Đông Nam bộ.

Thành phố cũng phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thành phố về mọi mặt; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là tập trung chăm lo quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ kế thừa; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị…

Tin cùng chuyên mục