Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương. Dự hội nghị có thủ trưởng cơ quan Quân khu 7; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung bàn giao gồm: tình hình địa bàn; tổ chức biên chế; tổ chức Đảng, Đảng viên; Văn kiện tác chiến, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, vật chất, tài sản; công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện, trường bắn…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc lưu ý, sau khi sáp nhập, Bộ Tư lệnh TPHCM cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; ban hành và triển khai thực hiện các quy chế, quy định để đưa đơn vị đi vào hoạt động chặt chẽ, hiệu quả, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ.
Song song đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm kê chặt chẽ văn kiện sẵn sàng chiến đấu, vũ khí trang bị, công trình, đất quốc phòng… không để thất thoát, lãng phí, hư hỏng.
Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, để tham mưu chính quyền địa phương xử lý kịp thời và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng phòng thủ khu vực; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy vai trò của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ và lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt TPHCM và các tỉnh sáp nhập, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với các cơ quan quân sự TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua.

Với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục làm tốt công tác tham mưu các chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực, lực lượng của TPHCM vững mạnh. Đặc biệt là tiếp tục quán triệt nhận thức sâu ý nghĩa tầm quan trọng của việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững truyền thống anh hùng.

Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để cán bộ chiến sĩ đều tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tính kỷ luật, chấp hành nghiêm trên từng cương vị. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và làm tốt chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Thượng tá Phạm Minh Trí, Phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký biên bản bàn giao.