
Tại hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân đã tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp trong cơ giới hóa canh tác lúa phục vụ Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (Đề án).
Tại hội thảo cũng chính thức khởi động dự án quản lý rơm rạ nhằm tăng cường sức khỏe đất và giảm phát thải trong canh tác lúa. Trong đó, phần trình diễn đồng ruộng về các giải pháp quản lý rơm rạ tiên tiến. Nổi bật là công nghệ tích hợp cơ giới vùi Bio-Canxi, một sản phẩm phân bón Đầu Trâu mới của Công ty Bình Điền, giúp tăng hiệu quả phân hủy rơm rạ trên đồng, cải thiện sức khỏe đất và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo đó, Công ty CP phân bón Bình Điền đã trao tặng Trạm bơm nước thông minh cho Viện lúa ĐBSCL, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào quản lý nước tưới trong sản xuất lúa.
Theo các nhà khoa học từ IRRI, trong quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp, việc áp dụng cơ giới hóa trong quản lý rơm rạ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam. Khi tối ưu hóa việc quản lý phụ phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai của nền nông nghiệp bền vững.

Tại hội thảo, nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" cũng chính thức ra mắt. Ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp Hội Ngành Hàng Lúa Gạo Việt Nam (VIETRISA) cho biết: “Đây là bước ngoặt mang tính chiến lược trong việc xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, hướng tới thị trường cao cấp với tiêu chuẩn khắt khe về phát thải carbon. Đây không chỉ là nhãn hiệu thương mại mà còn là cam kết về trách nhiệm với môi trường và xã hội”.
Dịp này cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác tăng cường chuỗi ngành hàng lúa gạo và hợp tác phát triển công nghệ xanh, giữa VIETRISA và Hiệp hội Lương thực, Công ty CP phân bón Bình Điền và BioSpring về phát triển vi sinh vật phân giải metan (CH₄) giảm phát thải trong sản xuất lúa. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp tiên phong đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp".

Theo số liệu được đưa ra tại hội thảo, vùng ĐBSCL mỗi năm sản xuất khoảng 22 triệu tấn lúa và một lượng rơm rạ tương đương. Việc phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến tăng hiệu quả phân hủy rơm rạ trên đồng góp phần rất lớn cho thay đổi tập quán đốt đồng sang nông nghiệp tuần hoàn tại chỗ, mang đến nhiều lợi ích thiết thực.