Bạn bè quốc tế, đại sứ quán và kiều bào ở nước ngoài tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hai ngày 25 và 26-7, trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đã tổ chức trọng thể lễ viếng tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tại Cuba, dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, trước Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana, từng đoàn người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những dòng chia sẻ xúc động trong sổ tang là minh chứng cho tình cảm của kiều bào và bạn bè quốc tế đối với Tổng Bí thư. Đồng thời ghi nhận và tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của đất nước, cũng như cho tình anh em hữu nghị Việt Nam - Cuba và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Cuba, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez xúc động nói: “Thay mặt nhân dân Cuba, Quốc hội Cuba, tôi đến đây để chia buồn và khẳng định sự ủng hộ cũng như tình đoàn kết vĩnh cửu với nhân dân Việt Nam. Trong thời khắc đau thương này, xin được gửi tới nhân dân Việt Nam anh em cái ôm thân ái, tượng trưng cho sự ủng hộ và đoàn kết lâu dài giữa hai dân tộc chúng ta”.

Trong khi đó, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, khẳng định rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng là biểu tượng của tình anh em giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Nhân dân Cuba vô cùng thương tiếc đồng chí.

vna_potal_le_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_cuba_stand (1).jpg
Tổng thư ký Quốc hội và Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez cùng các đại biểu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Cùng chung niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Fredesmán Turró González, người từng hai lần là Đại sứ Cuba tại Việt Nam, chia sẻ: “Tin đồng chí từ trần thực sự đã làm chấn động toàn thể nhân dân Cuba. Chúng tôi chia sẻ với nhân dân Việt Nam và với các đồng chí đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trước mất mát lớn này”.

vna_potal_le_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_cuba_stand (3).jpg
Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Bộ trưởng Nội vụ Cuba, ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Tại trụ sở 61 phố Miromesnil, quận 8, thủ đô Paris, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp, đại diện các phái đoàn ngoại giao, các Đại sứ quán nước ngoài tại Pháp; đảng viên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp đã đến viếng, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong thư chia buồn gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phụng sự vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Trong suốt những năm tháng cống hiến cho những lý tưởng và cho Tổ quốc mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra sức phấn đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước, có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và CH Pháp”.

Trong sổ tang của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ CHDCND Lào tại Pháp Kham-Ink Khitchadeth có đoạn: “Chính phủ và Nhân dân Lào mãi mãi ghi nhớ những nỗ lực và đóng góp vô giá của đồng chí đối với CHDCND Lào”.

Bày tỏ lời chia buồn sâu sắc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Ưu tiên châu Phi và Quan hệ đối ngoại, cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia kiệt xuất, một nhân cách lớn, người đã phấn đấu không ngừng cho hòa bình, không chỉ của Việt Nam mà cho cả thế giới, người đã luôn ủng hộ các sáng kiến của UNESCO.

Cũng trong sáng 25-7 (giờ địa phương), tại Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, đại diện Bộ Ngoại giao Argentina, đại diện Đại sứ quán Cuba, Brazil, Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Argelia, Đại sứ quán Vatican, Iran, Croatia, Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam, Phòng thương mại châu Á, cựu cán bộ ngoại giao Argentina tại Việt Nam và bạn bè sở tại đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong sổ tang, đại diện Tòa thánh Vatican tại Argentina gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nguyên Chủ tịch nước. Đồng thời đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy “phát triển tích cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican”.

vna_potal_le_vieng_va_mo_so_tang_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_argentina_stand.jpg
Đại diện Toà thánh Vatican ở Argentina ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Ngày 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong buổi lễ, đại diện đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, Tổng thư ký Fikile Mbalula, đã đến viếng, đặt hoa và gửi thông điệp chia buồn chính thức của chính đảng đang cầm quyền tại Nam Phi. Trong thông điệp này, đảng ANC đánh giá: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và là người mở đường, đã sống trọn đời phấn đấu vì độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ của đất nước”.

Tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có Đại sứ và đại diện các nước Eswatini, Kuwait, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia; đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi, Phòng thương mại Công nghiệp Nam Phi (SACCI) cùng nhiều cơ quan, đoàn thể khác tại địa phương.

Tại Anh, đại diện Đảng Cộng sản Anh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bản địa, đại sứ quán nhiều nước như Cuba, Lào, Thái Lan; đại diện các hội đoàn người Việt tại Anh, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh cùng bạn bè quốc tế tới dự lễ viếng, ghi sổ tang, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp với nhà lãnh đạo khiêm nhường, giản dị, luôn quan tâm tới bà con kiều bào xa xứ.

Tại Đại sứ quán Việt Nam, ngày 25-7 (giờ địa phương), thay mặt Chính phủ và nhân dân Iran, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani đã tới viếng và ghi sổ tang chia buồn. Trong sổ tang, ông Bagheri Kani viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc, luôn coi phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Ông đã đóng vai trò quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế - xã hội và đối ngoại”.

Cùng ngày, đại diện các bộ, ngành cơ quan Iran, Đại sứ các nước Trung Quốc, Cuba, Nhật Bản, Brunei, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Australia, Syria…, cộng đồng người Việt Nam ở Iran, Hội hữu nghị Iran - Việt Nam và một số doanh nghiệp, tổ chức của Iran cũng đã đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán.

Ngày 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vào đầu giờ sáng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại CH Czech, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại CH Czech đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

vna_potal_ban_be_quoc_te_va_kieu_bao_tai_ch_sec_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_stand (1).jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech trước giờ mở sổ tang, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Morava Katerina Konecna xúc động bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn chân thành với nhân dân Việt Nam. Ghi trong sổ tang khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Czech Eduard Hulicius bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong những ngày đau buồn này.

Cũng trong ngày 25-7, đoàn Đại sứ quán các nước Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Phần Lan, Tòa Thánh Vatican, Bosnia và Herzegovina, Thái Lan, Myanmar, Bulgaria, Mông Cổ, Serbia, Romania, Ba Lan, Nam Phi, Hungary..., đại diện cộng đồng và các hội đoàn người Việt Nam tại CH Czech và châu Âu, đã đến viếng, bày tỏ lòng thành kính tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

vna_potal_ban_be_quoc_te_va_kieu_bao_tai_ch_sec_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_stand.jpg
Đông đảo bà con kiều bào tại CH Czech đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Tin cùng chuyên mục