Bãi rác quá tải, ô nhiễm

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, người dân xã Gào (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt TP Pleiku (tại làng B, xã Gào) đang quá tải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, gây cảm giác khó thở. Nước thải từ bãi rác tràn ra ngoài, có màu đen, bốc mùi hôi.

Bãi rác này được xây dựng từ 13 năm trước, cách làng B (xã Gào) khoảng 1km. Chị Y Giang kể, nhiều năm qua, gia đình chị và bà con xung quanh chịu ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi thối từ bãi rác. Nhiều lúc đang ăn cơm, mùi hôi theo gió cuốn vào nhà, khiến gia đình ăn mất ngon.

Làm việc với phóng viên Báo SGGP, ông Dương Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Gào, thông tin, bãi rác chưa có hệ thống xử lý đúng chuẩn, đa phần là chôn lấp, xử lý thuốc, nên mùi hôi còn nhiều. Thực tế là bãi rác đã quá tải, thường xuyên bốc mùi hôi. Thậm chí, ở trong UBND xã có lúc cũng nghe mùi hôi từ bãi rác. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần có ý kiến về việc bãi rác gây ô nhiễm, từ đó kiến nghị đầu tư nhà máy xử lý.

Tại huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai), bãi rác xây dựng hơn 10 năm trước ở thôn 2, xã Hòa Phú (huyện Chư Pah) cũng đang quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bà Phạm Thị Hương (thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) cho hay, nhà bà ở gần bãi rác. Nhiều lúc, rác thải cháy tạo thành cột khói, cộng với việc bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của gia đình bà.

Ông Lê Xuân Dũng, Trưởng Phòng TN-MT huyện Chư Pah, cho biết, bãi rác huyện Chư Pah hiện đang bị ô nhiễm. “Địa phương đã đưa vào kế hoạch đầu tư nhà máy xử lý rác với chi phí 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ngân sách huyện không đảm bảo kinh phí để đầu tư. Trước mắt, Phòng TN-MT đề nghị đơn vị quản lý bãi rác thu gom, xử lý, giảm thiểu mùi hôi”, ông Lê Xuân Dũng nói.

Tin cùng chuyên mục