Bài học về phát huy sức mạnh nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19 đã được TPHCM phát huy trong phát triển kinh tế

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, các đại biểu đã trình bày tham luận về những kết quả, kinh nghiệm của MTTQ trong công tác vận động nhân dân tham gia đảm bảo an sinh xã hội và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trình bày tham luận về nội dung phát huy sức mạnh nhân dân đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, có thể nói đến thời điểm này, chưa có một báo cáo nào để tổng kết đầy đủ những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, cả ở tầm thế giới hay mỗi quốc gia. Tuy nhiên, Liên hợp quốc đã nhiều lần tuyên bố Covid-19 là đại dịch của toàn cầu, là thảm họa sức khỏe chưa từng có trong lịch sử nhân loại. TPHCM là một trong những nơi hứng chịu sự bùng phát dữ dội của chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao gấp mấy trăm lần với các biến thể trước đó. Đại dịch đã vượt lên tất cả mọi phương án, kế hoạch, kịch bản và khả năng ứng phó của ngành y tế, trong khi giai đoạn đầu chúng ta chưa có đủ vaccine, thuốc điều trị hầu như chưa đảm bảo đáng kể.

Theo đồng chí, có thể khẳng định việc đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được thành công dựa trên ba yếu tố cốt lõi quan trọng.

Trước hết, TPHCM đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương đã tổ chức nhiều lực lượng, nhiều nguồn lực chi viện cho TPHCM chống dịch.

Hai là tinh thần đoàn kết quốc tế được phát huy, nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia và đồng bào ta ở nước ngoài đã nhanh chóng huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19, đặc biệt là chương trình ngoại giao vaccine của Chính phủ.

Thứ ba là sức mạnh đoàn kết từ sự hỗ trợ của 62 tỉnh, thành phố đã chi viện cho các đoàn y tế cùng vào TPHCM tham gia chống dịch. Đồng thời, MTTQ Việt Nam của các tỉnh, thành đã vận động người dân đóng góp lương thực, thực phẩm từ quê nhà đã nhiều ngày, xuyên đêm gửi đến đồng bào TPHCM thân thương.

Ba yếu tố cốt lõi nêu trên là giải pháp trợ lực, động lực mạnh để Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân TPHCM đã cùng đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng, chống dịch, đã trở thành sức mạnh nội lực của TPHCM. Đồng tâm là khi Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố cùng hướng về một mục tiêu, đồng hành bỏ qua một sự khác biệt để hợp sức chống dịch.

Đồng thuận là cùng thấu cảm và chung sức từ những điều nhỏ nhất. Đồng tình chính là sự đoàn kết từ mệnh lệnh của trái tim. Với tinh thần đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của mặt trận đã tổ chức nhiều đội hình, huy động nhiều lực lượng từ các giai tầng xã hội, trong đó có cả các chức sắc tôn giáo, cả cộng đồng doanh nghiệp tham gia tất cả các khâu trong công tác phòng, chống dịch.

z5939963378150_cc819f1e76fd0e8293fe95053311c698.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tham luận tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, sức mạnh nội lực đó còn thể hiện ở việc tuyên truyền để người dân thấy được mục tiêu, yêu cầu cao nhất của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Vì vậy, nhân dân đã thấu cảm nên đồng thuận, tự nguyện chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19.

Ý thức tuân thủ ủng hộ của nhân dân là yếu tố quan trọng quyết định giúp giảm thiểu sự lây lan, bảo vệ, tạo nên lá chắn miễn dịch cộng đồng, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, hạn chế những ca bệnh nặng, tử vong và đẩy lùi dịch bệnh thành công. Tất cả nguồn lực to lớn đó chính là sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện đúng lời kêu gọi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bài học về phát huy sức mạnh nhân dân, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19 đã được TPHCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 khiến tổng sản phẩm nội địa giảm sâu đến -4,01% vào năm 2021, nhưng nhờ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố phấn đấu tăng lên 9,03% trong năm 2023 và đạt mức tăng trưởng 6,85% trong 9 tháng đầu năm 2024, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Điều đó chính là chiều sâu của việc nhân dân đồng lòng thực hiện chủ trương phát triển của Thành phố. Qua đó, Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách về người có công, chính sách bao trùm về an sinh xã hội, chính sách về bảo trợ xã hội để nhân dân Thành phố tiếp tục được thụ hưởng thành quả phát triển chung của Thành phố.

Tại đại hội, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân Thành phố trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, quân đội, công an, ngành y tế; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân 62 tỉnh, thành; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; cảm ơn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu đã hỗ trợ to lớn cho TPHCM trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua, qua đó để thấy rằng “TPHCM là của cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, vinh dự và trách nhiệm chính trị, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và nhân dân Thành phố quyết tâm nỗ lực toàn diện, phấn đấu xứng đáng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”.

“Trên nền tảng xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực để MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện mọi mục tiêu nhiệm vụ. Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh, do MTTQ Việt Nam làm nòng cốt chính trị, kết hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đoàn kết cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục