
Chương trình Bài hát Việt do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện được đánh giá là một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật của năm, có tác động tích cực đến giới sáng tác trong năm 2007.
Sôi động Bài hát Việt
Bài hát Việt đang đi đến chặng cuối cùng của năm thứ 3 với đêm chung kết và lễ trao giải thưởng sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3, vào lúc 20g ngày 27 và 29-1-2008 tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội.

Một năm qua, hàng trăm ca khúc hay, chất lượng và có nhiều nét nhạc mới đã được các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi đến chương trình. Mỗi tháng, chương trình giới thiệu đến khán giả 11 ca khúc. Qua 8 live show đã có 88 ca khúc trội nhất.
Trong đêm chung kết năm 2007, 18 ca khúc đã được Hội đồng thẩm định Bài hát Việt - gồm 11 thành viên là những nhạc sĩ nổi tiếng và những nhà sản xuất tên tuổi - đề cử để tranh các giải thưởng của năm.
Trong số 18 ca khúc được đề cử, phần lớn là những tác giả trẻ, thậm chí còn đang ngồi trên ghế nhà trường như Lê Yến Hoa, Sa Huỳnh. Rất nhiều gương mặt trẻ thế hệ 8X có ca khúc được đề cử như: Tăng Nhật Tuệ, Tina Tình, Lê Võ Tuân, Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Cường, Sơn Thạch.
Một số nhạc sĩ tên tuổi mà phần lớn các tác phẩm của họ đã được công chúng công nhận, tiếp tục trình làng những tác phẩm mới nhất của mình thông qua chương trình Bài hát Việt, như: Bảo Lan, Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương, An Hiếu, Trịnh Minh Hiền, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh, Nguyễn Duy Hùng, Lê Đăng Khoa và Nguyễn Văn Tân.
18 ca khúc sẽ tranh 7 giải chính thức do Hội đồng thẩm định bình chọn gồm: Bài hát của năm, Bài hát mang phong cách dân gian đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách pop rock đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật, Giải nhạc sĩ phối khí, Giải nhạc sĩ ấn tượng (hoặc giải thể nghiệm sáng tạo) và Nhạc sĩ triển vọng.
Có hai giải đồng hành do khán giả bình chọn là Giải bài hát được yêu thích nhất và Ca sĩ được yêu thích nhất. Các ca khúc tham gia đêm chung kết và lễ Trao giải Bài hát Việt 2007 sẽ được thể hiện qua các giọng ca: Anh Khoa, Nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm AC&M, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đoan Trang, Lưu Hương Giang, Tóc Tiên, Tăng Nhật Tuệ, Hải Yến, Khánh Linh, Thùy Chi, Vương Dung, Phương Anh, Hà Linh, Quang Hào và Hải Yến (Idol).
Khẳng định thương hiệu
Trong năm qua, rất nhiều ca khúc với nhiều thể loại như: pop, rock, R&B, jazz, dân gian đương đại đã được giới thiệu. Những ca khúc nổi bật tranh giải Bài hát mang phong cách dân gian đương đại có thể thấy như: Con cò (Lưu Hà An), Độc huyền cầm (Bảo Lan), Hết quan hoàn dân (Lê Đăng Khoa), Son (Đức Nghĩa), Duyên nợ tang bồng (Nguyễn Văn Tân), Thì thầm (Lê Võ Tuân)… Đây quả là những ca khúc khá ấn tượng, với phần hòa âm độc đáo.
Ở giải Bài hát mang phong cách pop rock đương đại, có nhiều ứng cử viên sáng giá và nhiều ca khúc nổi bật như: Không có bài tình ca cuối (Tăng Nhật Tuệ), Mưa phùn (Lê Minh Sơn), Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường), Vòng xoay (Tina Tình), Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch), Cánh buồm đỏ và em (Trịnh Minh Hiền), Chong chóng gió (Hồ Hoài Anh), Thành thị (Nguyễn Duy Hùng), Bão đêm (An Hiếu), Về ăn cơm (Sa Huỳnh)…
Những bài hát mang phong cách thính phòng xuất hiện khá hiếm hoi. Cây vỹ cầm của tác giả nữ trẻ Lê Yến Hoa, là một trong số ít bài hát thuộc thể loại này. Ở giải Nhạc sĩ phối khí, Nhạc sĩ ấn tượng, Nhạc sĩ triển vọng có rất nhiều gương mặt xứng đáng để đoạt giải.
Bài hát Việt với chặng đường 3 năm, đã khẳng định được thương hiệu, uy tín của mình. Chương trình là sân chơi của tất cả những người yêu thích sáng tác và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhạc Việt. |
Mỹ Châu