Bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi lừa đảo nhưng nói "tìm mọi cách trả đầy đủ tiền" cho các trái chủ

Ngày thứ 3 xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 35.824 bị hại - là những người đã mua 25 mã trái phiếu khống do các công ty thuộc hệ sinh thái VTP phát hành.

Ngày 23-9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo: Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, bán cho các nhà đầu tư, thu về tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

z5859113168016-8f287b7194f43436cb9a8df9156a8689-9389.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa, ngày 23-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, bản thân "tôn trọng" cáo trạng, tuy nhiên bị cáo không lừa đảo, không chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Về chủ trương phát hành trái phiếu, bà Lan cho hay, VTP không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì bị cáo thấy không cần thiết, không cần kinh doanh mảng khác.

z5859113188149_fb854214c5171146459d3babee825d53.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa, ngày 23-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc phát hành trái phiếu căn cứ theo đề xuất của Nguyễn Phương Hồng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB (đã chết), cho mượn các công ty thuộc VTP đã phát hành trái phiếu cứu SCB.

Về dòng tiền khống để phát hành trái phiếu, sử dụng nguồn tiền thu về như thế nào, bị cáo chỉ biết Nguyễn Phương Hồng quản lý, theo dõi, các bị cáo khác tham gia như thế nào bị cáo không biết.

Về trách nhiệm bồi thường cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, đề nghị HĐXX yêu cầu nhiều ngân hàng nhận được tiền của SCB có nguồn gốc từ trái phiếu do Công ty An Đông phát hành trả lại tiền (khoảng hơn 17.000 tỷ) trả lại cho bị cáo để bị cáo bồi thường cho các trái chủ.

Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX giải tỏa nhiều tài sản đang bị kê biên, giao cho SCB quản lý ở giai đoạn 1 của vụ án để người nhà bị cáo bán lấy tiền trả cho bị hại.

z5848483434181_4ea233fafd9f9937acc69cbb8f26e969.jpg
Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, chủ tọa phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HĐXX khẳng định HĐXX luôn tạo điều kiện để cho bị cáo có điều kiện khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan nói: “Các trái chủ, nhiều ông bà cụ già, với họ, tiền mua trái phiếu là tiền cuối đời. Vì tin tưởng bị cáo, tin tưởng SCB nên họ mới mua trái phiếu. Vì vậy, bị cáo bằng mọi giá tìm mọi cách trả đầy đủ tiền cho trái chủ. Bị cáo trong hoàn cảnh bi đát thế này vẫn cố gắng khắc phục thiệt hại cho trái chủ”.

Tin cùng chuyên mục