Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hút nhiều dự án FDI

Với những lợi thế sẵn có về tự nhiên cùng sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã giúp Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút được những dự án đầu tư nước ngoài (FDI) lên đến hàng tỷ USD. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối liên vùng, cải cách thủ tục hành chính là hướng đi mà tỉnh tiếp tục lựa chọn nhằm thu hút những dự án chất lượng cao.

Công nhân làm việc tại dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn
Công nhân làm việc tại dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Nơi nhiều “đại bàng” chọn làm tổ

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 48 dự án đầu tư FDI cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đăng ký đầu tư thêm khoảng 1,9 tỷ USD. Với con số này, thu hút đầu tư FDI vào tỉnh đã đạt 95,4% kế hoạch năm 2024 và tăng gấp 3,35 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 489 dự án FDI đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 33,4 tỷ USD.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tháng 4-2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập tổ công tác đặc biệt của tỉnh (tổ 997) do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Tính đến nay, tổ đã tiếp nhận và xử lý hơn 60 kiến nghị của nhà đầu tư, trong đó đã xử lý xong 38 kiến nghị và đang tiếp tục xử lý 22 kiến nghị.

Là doanh nghiệp có vốn FDI lớn nhất tại tỉnh, ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chủ đầu tư Tổ hợp hóa dầu Long Sơn chia sẻ, Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí chiến lược cho sự phát triển ngành công nghiệp hóa dầu nhờ có vùng nước biển sâu, cho phép xây dựng cảng và cầu cảng để tiếp nhận các tàu lớn nhập khẩu nguyên liệu thô. Khi vận hành với công suất tối đa, tổ hợp dự kiến đạt doanh thu 1,5 tỷ USD, đóng góp ngân sách khoảng 150 triệu USD/năm và thu hút hơn 1.000 lao động kỹ thuật cao, trong đó 85% là nhân sự người Việt.

Kết quả đó có được là nhờ trong những năm qua, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực không ngừng để cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững nhằm thu hút nhà đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong 3 năm liên tiếp (2021-2023) luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất nước. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh cũng có sự cải tiến khi Bà Rịa - Vũng Tàu từ vị trí thứ 19 năm 2022 vươn lên vị trí thứ 8 năm 2023.

Thu hút đầu tư công nghiệp năng lượng, hóa chất

Theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chú trọng phát triển các tổ hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị quy mô lớn tại thị xã Phú Mỹ để tạo liên kết chặt chẽ với vành đai công nghiệp của vùng Đông Nam bộ. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển, tỉnh sẽ hình thành 2 ngành công nghiệp mới: hóa chất và chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo - điện gió. Với mục tiêu hướng tới là trung tâm công nghiệp lớn của vùng, tỉnh đang mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 21 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng.

Để thực hiện định hướng đó, tỉnh đã mạnh dạn chi hàng chục ngàn tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí vốn để thực hiện 4 dự án kết nối vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 17.500 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh bố trí vốn để thực hiện dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994) với tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng để mở ra một hướng phát triển mới từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải về hướng các huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong thời gian tới, để thúc đẩy thu hút đầu tư, tỉnh lấy việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh sẽ tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cơ chế liên thông thủ tục đầu tư và tăng cường công tác thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính của từng đơn vị. Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ nỗ lực tạo dựng môi trường thu hút đầu tư tích cực, lành mạnh và điểm đến vững chắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục