
Tờ Financial Times số ra ngày 13-3 trích dẫn bài trả lời phỏng vấn Tổng thống Duda, theo đó, nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng biên giới của NATO đã chuyển về phía Đông vào năm 1999. Do vậy, sau 26 năm, cơ sở hạ tầng của tổ chức này cũng nên chuyển về phía Đông.
Theo ông, đây là thời điểm phù hợp để thực hiện điều đó, đi đôi với việc bố trí các vũ khí tại địa điểm mới. Tổng thống Duda cho biết thêm rằng Ba Lan đã sẵn sàng tiếp nhận các vũ khí của NATO vào tháng 4 tới. Lời kêu gọi này lặp lại lời kêu gọi mà ông đã đưa ra với chính quyền Tổng thống Biden vào năm 2022.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh RMF FM của Ba Lan cũng trong ngày 13-3, ông Wojciech Kolarskitrong, Cố vấn về các vấn đề quốc tế của Tổng thống Duda, lập luận rằng việc bảo vệ hạt nhân sẽ cải thiện an ninh cho Ba Lan, một thành viên NATO dọc theo sườn phía đông của liên minh, giáp biên giới với Ukraine, Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố khi tự trang bị vũ khí, Ba Lan phải tìm kiếm những lựa chọn hiện đại nhất.

Ba Lan thời gian qua đã thúc đẩy việc nâng cao năng lực phòng thủ. Nước này vượt xa các đồng minh về chi tiêu quân sự khi đặt mục tiêu phân bổ chi tiêu cho quốc phòng chiếm 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trong diễn biến cùng ngày, trả lời phỏng vấn chương trình The Ingraham Angle của kênh Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông chưa thảo luận với Tổng thống Donald Trump về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân mở rộng hơn về phía Đông Âu. Dù vậy, ông nhấn mạnh sẽ “rất sốc” nếu nhà lãnh đạo Mỹ có ý định này.