Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 20-7, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang cho biết, các cơ quan đầu tư, thương mại Ba Lan rất quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư hai chiều giữa TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung với quốc gia này.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang tiếp đoàn công tác Ba Lan
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang tiếp đoàn công tác Ba Lan

Hiện tại, Ba Lan xếp hạng 64/117 các quốc gia đầu tư vào TPHCM với 10 dự án. Số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, xuất khẩu hàng hóa nước ta sang Ba Lan tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tính riêng năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 3 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan đạt trên 2,5 tỷ USD và nhập khẩu trên 400 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Ba Lan gồm điện thoại, điện tử, dệt may, giày dép, nông sản… Các mặt hàng nhập khẩu từ Ba Lan gồm: máy móc, thiết bị, dược phẩm, sữa và sản phẩm sữa, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, cao su, chế phẩm thực phẩm, đồ nội thất…

Đoàn công tác Ba Lan.jpg
Đoàn công tác của Cơ quan Đầu tư và thương mại Ba Lan làm việc với Cục Hải quan TPHCM

Tại buổi làm việc giữa Cục Hải quan TPHCM với Đoàn công tác của Cơ quan Đầu tư và thương mại Ba Lan ngày 19-7, hai bên đã có những trao đổi, thảo luận cụ thể về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn giao thương Poland Business Mixer 2024.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Đỗ Thanh Quang cho hay, Việt Nam và Ba Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trong hơn 70 năm qua. Tuy vậy, thương mại giữa hai nước vẫn chưa xứng với tiềm năng.

Mr Đỗ Thanh Quang.jpg
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang tiếp ông Piotr Harasimowicz cùng đoàn công tác

“Buổi làm việc lần này nhằm đẩy mạnh hỗ trợ thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy thương mại đầu tư của TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung với Ba Lan”, ông Đỗ Thanh Quang nhấn mạnh.

Ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện Cục đầu tư và thương mại Ba Lan tại TPHCM cho rằng, việc gặp gỡ, trao đổi lần này là bước chuẩn bị chu đáo hơn cho diễn đàn giao thương sắp tới; là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối, cơ quan hải quan các bên hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan góp phần thúc đẩy thương mại Ba Lan - Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục