Australian Open: Đánh bại Andrey Rublev sau 3 ván đấu, Novak Djokovic cách ngôi vô địch thứ 10 đúng 2 trận thắng

Khi Andrey Rublev mất bình tĩnh tự la hét bản thân sau một pha bóng hỏng ở đầu ván đấu 2, khi đó, mọi chuyện “đã xong” với tay vợt người Nga. Đối mặt với một Novak Djokovic, dù vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi chấn thương, mà anh không còn giữ được bình tĩnh, không duy trì trạng thái tốt nhất, điều đó có nghĩa là anh đang tiến gần đến thất bại.
Novak Djokovic giành vé bán kết
Novak Djokovic giành vé bán kết

Quả thật là như vậy, Djokovic dễ dàng kết thúc trận đấu tứ kết đơn nam muộn nhất của Úc mở rộng năm nay với chiến thắng có điểm số áp đảo 6-1, 6-2 và 6-4. Nhìn bảng điểm kết quả, người ta hình dung ra rằng, Rublev tiến bộ “gấp đôi” sau mỗi ván đấu. Nhưng thực chất anh đã chơi rất tệ, tệ hơn rất nhiều so với thứ hạng hiện tại là vị trí thứ 6 ATP.

“Tôi xếp chiến thắng này ở vị trí thứ 2, nhưng nó cũng rất tiệm cận màn trình diễn hồi 2 đêm trước (ám chỉ chiến thắng trước Alex de Minaur, khi Djokovic chỉ đánh mất 5 game đấu). Thành thật mà nói, tôi không thể hạnh phúc hơn với thứ quần vợt của mình. Tôi đang rất chắc chắn từ cuối sân và thật sự thích chơi bóng trong những điều kiện như thế này trên sân đấu này. Chắc chắn đây là sân đấu đặc biệt với tôi”, Djokovic chia sẻ.

“Nhìn chung, tôi nghĩ rằng, điểm số trong 2 ván đấu đầu tiên không nói lên sự thật hay thực tế của trận đấu. Chúng tôi thật sự có một số game đấu khá cân bằng. Andrey là một đối thủ tuyệt vời, một tay vợt tuyệt vời. Tôi dành rất nhiều tự tôn trọng cho cậu ấy, một trong những cú thuận tay uy lực và nhanh nhất ở ATP Tour. Nếu phải tổng kết lại , tất cả những cú đánh quan trọng, những khoảnh khắc quan trọng… tôi đều tìm thấy thứ quần vợt tốt nhất của mình. Vì thế, đó là điều khiến tôi hài lòng nhất trong ngày hôm nay”.

Với kết quả này, Djokovic mạnh mẽ tiến vào bán kết, bỏ lại phía sau lưng rất nhiều “thủ hạ bại tướng” và cả nỗi lo về chấn thương. Anh sẽ đấu Tommy Paul (Mỹ, hạng 35 ATP) ở đây. Trong trận tứ kết diễn ra trước đó, Paul đã đánh bại Ben Shelton (hạng 89 ATP) với điểm số 7-6 (8-6), 6-3, 5-7, 6-4 trong trận “Nội chiến nước Mỹ”. Ở trong quá khứ, Djokovic chưa từng đối mặt với Paul, tuy nhiên, tay vợt người Serbia rất hay thắng các đối thủ đến từ Mỹ.

Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 4 ATP) và tay vợt người Nga Karen Khachanov (hạng 20 ATP). Trong quá khứ, Tsitsipas từng 5 lần đối mặt với Karen và thắng trong cả 5 trận đối đầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần đầu tiên Tsitsipas thi đấu với Khachanov trong một trận bán kết, vả lại, còn là BK Grand Slam…

Tin cùng chuyên mục