Australia cho phép thường trú nhân tham gia lực lượng vũ trang

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles, các tiêu chí và điều kiện sẽ được nới lỏng để cho phép “thường trú nhân có thời gian sinh sống ở Australia trong 12 tháng sẽ được phục vụ trong quân đội. Ứng viên không được phục vụ trong quân đội nước ngoài trong 2 năm trước đó và có thể nhập quốc tịch Australia".

Ngày 4-6, Chính phủ Australia tuyên bố, từ tháng 7-2024, sẽ cho phép thường trú nhân tại nước này tham gia lực lượng vũ trang. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles, các tiêu chí và điều kiện sẽ được nới lỏng để cho phép “thường trú nhân có thời gian sinh sống ở Australia trong 12 tháng sẽ được phục vụ trong quân đội. Ứng viên không được phục vụ trong quân đội nước ngoài trong 2 năm trước đó và có thể nhập quốc tịch Australia. Công dân đến từ Anh, Canada, New Zealand và Mỹ hiện được ưu tiên".

Screenshot 2024-06-04 at 16.15.45.png
ADF đang thiếu khoảng 4.400 nhân sự. Ảnh: ABC

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Australia đang chật vật để đạt được các mục tiêu tuyển dụng nhân sự. Australia đã tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây, mua các đội tàu ngầm, máy bay phản lực và nhiều phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên, quốc gia Châu Đại dương này đang gặp khó khăn trong việc tìm đủ phi công, thủy thủ và binh lính để vận hành cũng như bảo trì các trang thiết bị này.

Giới chuyên gia cảnh báo, Australia hiện thiếu trầm trọng lực lượng vũ trang để đáp ứng ngay cả những yêu cầu hiện tại, huống chi một quân đội mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bộ trưởng Marles cho rằng, việc phát triển Lực lượng Phòng vệ Australia “là cần thiết để đáp ứng những thách thức an ninh của quốc gia trong thập kỷ tới và hơn thế nữa”.

Theo Viện Chính sách Chiến lược Australia, Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) hiện có khoảng 90.000 quân nhân, bao gồm cả lực lượng dự bị. Theo ABC, ADF đang đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 4.400 nhân sự. Mục đích của Chính phủ trước tiên là tăng số lượng tuyển dụng lên khoảng 350 người mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục