ASEM 5 sẽ đưa tiến trình hợp tác Á - Âu lên tầm cao mới

ASEM 5, cơ hội đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Đó là câu trả lời của ông Nguyễn Trung Thành, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ngày 4-10 chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) khi được hỏi về ý nghĩa của ASEM 5 đối với Việt Nam.

ASEM 5, cơ hội đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Đó là câu trả lời của ông Nguyễn Trung Thành, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ngày 4-10 chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) khi được hỏi về ý nghĩa của ASEM 5 đối với Việt Nam.

ASEM 5, cơ hội đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Đó là câu trả lời của ông Nguyễn Trung Thành, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ngày 4-10 chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) khi được hỏi về ý nghĩa của ASEM 5 đối với Việt Nam.
Chủ trì buổi họp báo còn có ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VHTT, Trưởng tiểu ban tuyên truyền văn hóa của Hội nghị ASEM 5; ông Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao; ông Hoàng Hữu Lượng, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ VHTT, Giám đốc Trung tâm Báo chí Hội nghị ASEM 5; ông Hoàng Đức Chính, Thiếu tướng, Thường trực Ủy ban An ninh hội nghị ASEM 5; ông Lương Ngọc Khuê, đại diện Bộ Y tế phụ trách Tiểu ban Y tế. Hơn 200 nhà báo trong nước và quốc tế đã dự buổi họp báo quốc tế đầu tiên.
 

Nhấn mạnh ý nghĩa của ASEM 5 đối với Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thành khẳng định: “Tổ chức ASEM 5 là một vinh dự cho Việt Nam với tư cách là thành viên sáng lập ASEM. Việt Nam cũng là trường hợp đặc biệt làm điều phối viên trong 2 nhiệm kỳ. Đó là sự tín nhiệm của các thành viên ASEM đối với Việt Nam và mong đợi Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn cho tiến trình hợp tác Á-Âu. ASEM 5 là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam và Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công nghị ASEM 5.
Chủ đề “Tiến tới quan hệ đối tác Á-Âu sống động và thực chất hơn” do Việt Nam đưa ra đã bắt được dòng chảy của tiến trình hợp tác giữa hai châu lục cũng như nguyện vọng của nhân dân hai châu lục, vì vậy đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên. Việt Nam sẽ tranh thủ thời cơ này để tăng cường hợp tác song phương với các nước thành viên và làm cho quan hệ song phương sâu sắc hơn. Việt Nam nhận thức được rằng ASEM 5 cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về những cái mới của ASEM 5, ông Nguyễn Trung Thành cho biết: Thứ nhất, đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao ASEM kết nạp thêm thành viên mới: 3 nước ASEAN và 10 nước mới gia nhập EU hồi tháng 5; thứ hai, đây là lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo Á-Âu sẽ ra “Tuyên bố về hợp tác kinh tế” ở cấp cao; thứ ba, đây cũng sẽ là lần đầu tiên, hội nghị ra “Tuyên bố về đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh”; thứ tư, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo sẽ giao lưu với các doanh nghiệp Á-Âu thông qua diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8-10.
Với việc kết nạp thêm 13 thành viên mới, hội nghị cấp cao lần này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử hợp tác giữa hai châu lục Á và Âu, đưa tiến trình hợp tác Á-Âu lên tầm cao mới. Trong những kỳ họp trước, các nhà lãnh đạo chỉ nghiêng về đối thoại chính trị và chính sách. Hội nghị ASEM 5 sẽ thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa hai châu lục Á-Âu đi vào thực chất, có nghĩa là tại hội nghị lần này các nhà lãnh đạo sẽ vượt qua đối thoại chính trị để thảo luận và tìm ra biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai châu lục và giữa các thành viên trong ASEM, góp phần vào sự tăng trưởng toàn cầu. Ngoài ra các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác văn hóa vì Á và Âu là đại diện của hai nền văn hóa lớn trên thế giới: văn minh phương Đông và văn minh phương Tây. Sự hội nhập trong đa dạng giữa văn hóa Đông và Tây đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và bảo tồn nền văn hóa thế giới.

Khai trương Trung tâm báo chí Hội nghị ASEM 5
 
Các nhà báo trong và ngoài nước làm việc tại Trung tâm Báo chí Hội nghị ASEM 5.
Ảnh: MINH ĐIỀN
Chiều ngày 4-10, Ban Tổ chức Hội nghị ASEM 5 đã khai trương Trung tâm Báo chí Hội nghị ASEM 5 do ông Hoàng Hữu Lượng, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ VHTT làm giám đốc. Trung tâm Báo chí được đặt tại Trung tâm TDTT Quân đội, số 19-Hoàng Diệu (Hà Nội). Phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Báo chí Hội nghị ASEM 5, ông Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Cách đây 50 năm tại nơi đặt trung tâm báo chí này đã diễn ra lễ tiếp quản thủ đô Hà Nội. Hai sự kiện diễn ra cách nhau 50 năm đánh dấu những bước ngoặt vĩ đại của đất nước: sự kiện 50 năm trước đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành được độc lập, sự kiện 50 năm sau đánh dấu tiến trình nước ta hội nhập quốc tế ngày càng tích cực”.

Trung tâm Báo chí Hội nghị ASEM 5 có 3 khu vực: khu làm việc chung dành cho báo viết và các phòng ban chức năng của trung tâm báo chí với sức chứa khoảng 600 phóng viên và được trang bị 90 máy tính để bàn cùng hàng trăm đường kết nối mạng Internet tốc độ cao cho máy tính xách tay; khu họp báo với 1 phòng họp báo lớn có sức chứa từ 250 đến 300 phóng viên và 2 phòng họp báo nhỏ với sức chứa khoảng 80 đến 120 phóng viên; khu vực làm việc của các hãng truyền thông với 20 phòng làm việc cho các hãng tin quốc tế.

Theo thông báo của Trung tâm Báo chí, hiện đã có khoảng 800 phóng viên nước ngoài và 250 phóng viên trong nước đăng ký tham dự đưa tin Hội nghị ASEM 5. Tại khu làm việc của các hãng truyền thông có mặt đông đủ các hãng tin lớn trên thế giới như AFP, France 2 của Pháp, Reuters và BBC của Anh; Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, NTV, truyền hình NHK của Nhật Bản; RTM của Malaysia; RTVM của Philippines, AP của Mỹ... cùng các báo lớn trên thế giới.

VIỆT TRUNG

Tin cùng chuyên mục