Argentina phải duy trì sự cạnh tranh sau chức vô địch World Cup

HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina cảnh báo các cầu thủ của ông cần nỗ lực duy trì phong độ thi đấu cao sau khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 trongg lịch sử tại Qatar năm ngoái.
Không hề dễ dàng để HLV Lionel Scaloni duy trì khát khao cho các nhà vô địch thế giới.
Không hề dễ dàng để HLV Lionel Scaloni duy trì khát khao cho các nhà vô địch thế giới.

Trước trận giao hữu với Panama vào thứ năm, HLV Scaloni đã hé lộ về đội hình ra sân sẽ là mạnh nhất, bao gồm đội trưởng Lionel Messi và các cầu thủ còn lại đã đưa Argentina lên ngôi vô địch trong trận chung kết kịch tính vào ngày 18-12. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ muốn được là những người đầu tiên chứng kiến người hùng của mình chơi bóng, thì đây cũng là dịp để HLV Scaloni đánh giá về khát khao của các học trò sau khi đã vươn lên đỉnh cao nhất. “Chúng tôi là nhà vô địch thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có quyền tự mãn. Chúng tôi giành chiến thắng World Cup nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp lục làm đúng như những gì đã đề ra. Đó là điều mà các cầu thủ phải hiểu”, nhà cầm quân 44 tuổi nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận.

HLV Scaloni khẳng định mục tiêu chính của ông trong giai đoạn này - sau khi đã vô địch Copa America, Siêu cúp Liên lục địa 'Finalissima' và World Cup - là làm cho các cầu thủ hiểu rằng họ phải tiếp tục duy trì tính cạnh tranh: “Thông điệp là một quá trình mới đang bắt đầu! Những nhà vô địch thế giới không có lợi thế, chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc. Màu áo đội tuyển Argentina buộc bạn phải luôn cố gắng hết sức, điều đó rất rõ ràng với chúng tôi. Sau đó, thật tốt để ăn mừng, nhưng chúng tôi phải làm công việc của mình trên sân”.

Sau khi được vinh danh là HLV nam của năm vào tháng 2, HLV Scaloni đã từ chối thảo luận về việc liệu ông có dẫn dắt đội tuyển Argentina xuất sắc nhất trong lịch sử hay không: “Tất cả chúng tôi đều chơi cho Argentina, chúng tôi là những nhà vô địch thế giới, ai quan tâm ai là người giỏi nhất hay tệ nhất”. Argentina cũng vô địch World Cup năm 1978 trên sân nhà và năm 1986 tại Mexico dưới sự dẫn dắt của đội trưởng huyền thoại Diego Maradona, người đã qua đời vào cuối tháng 11-2020.

Tin cùng chuyên mục