Theo các chuyên gia khí tượng, Nam bộ đã trải qua một đợt mưa trái mùa hiếm gặp với lượng mưa cao nhất trong hơn 40 năm qua.
Cụ thể, vào đêm 12 rạng sáng 13-2, nhiều khu vực tại TPHCM và các tỉnh lân cận ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 100mm.
![Cơn dông sáng nay 13-2 ở TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH IMG_7137.jpeg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/chuwobj/2025_02_13/img-7137-9873-4880.jpeg.webp)
Trạm đo Long Thành (Đồng Nai) ghi nhận lượng mưa lên tới 126,6mm, trong khi tại Nhà Bè (TPHCM) là 124,4mm.
Theo đánh giá của Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, trận mưa này có giá trị cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 2 (trong khi tháng 2 đang là mùa khô ở Nam bộ).
Nguyên nhân được xác định là do sự kết hợp của rãnh áp thấp xích đạo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và gió Đông Nam từ biển mang hơi ẩm vào đất liền.
Trong 2 ngày tới, Nam bộ vẫn có khả năng xuất hiện thêm các trận mưa trái mùa, tuy nhiên, cường độ có thể giảm dần.
Mô hình của Hệ thống Dự báo khí hậu toàn cầu (Hoa Kỳ) nhận định, từ ngày 16-2 (chủ nhật) đến đầu tuần sau, TPHCM nắng ráo trở lại.
Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật đến chiều 13-2, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ. Đến chiều 14-2, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, với cường độ gió dưới cấp 6.
![Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều nay 13-2. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia IMG_7139.gif](https://image.sggp.org.vn/Uploaded/2025/chuwobj/2025_02_13/img-7139-581-796.gif)
Áp thấp nhiệt đới không có dấu hiệu mạnh lên đáng kể. Hướng di chuyển chậm và cường độ duy trì ở mức thấp cho thấy khả năng cao sẽ suy yếu dần khi tiến gần đất liền, do tác động của điều kiện khí quyển và nhiệt độ nước biển.
Tuy nhiên, áp thấp vẫn gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên biển, cùng với sóng cao 2-3,5m ở khu vực giữa và Bắc Biển Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, miền Bắc đang quay trở lại chuỗi ngày nhiều mây âm u, sáng và đêm có mưa phùn, sương mù, nồm ẩm tái xuất.
Ngày 14-2, khu vực Đông Bắc và một số tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, khu vực Bắc Trung bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trời rét. Trung Trung bộ có mưa rào rải rác, trời lạnh.
Từ ngày 15-2 trở đi, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng, trời rét. Nam Trung bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nam bộ duy trì thời tiết mát mẻ, có thể có mưa trái mùa vào một số thời điểm.
Dự báo trong các ngày 16 và 17-2, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung bộ có mưa rải rác trong một vài ngày, đặc biệt vào các ngày 16, 17-2 và 21, 22-2. Trong khi đó, Nam bộ khả năng tiếp tục có mưa nhưng với tần suất giảm dần.