Anh tăng cường kiểm soát các nhóm cực hữu

Theo CNA, hàng ngàn cảnh sát chống bạo động của Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trấn áp các hành động bạo loạn của các nhóm cực hữu.

Hiện các nhóm này đang nhắm tấn công các luật sư di trú và các tòa nhà tiếp nhận người xin tị nạn. Những kẻ gây bạo loạn trước đó nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, nơi có di dân trên khắp các thị trấn và thành phố ở Anh và Bắc Ireland kể từ khi 3 trẻ em bị sát hại ngày 29-7.

Bạo loạn bắt nguồn từ tin giả lan truyền trên mạng xã hội, nói rằng kẻ tấn công trẻ em là người xin tị nạn Hồi giáo. Nghi phạm sau đó được xác định là Axel Rudakubana, 17 tuổi, sinh ra ở xứ Wales.

Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã xuống đường ở một số thành phố của Anh để phản đối bạo lực cực hữu. Chính phủ Anh đã triển khai 6.000 cảnh sát chuyên trách để giải quyết khoảng 100 cuộc biểu tình của các nhóm cực hữu. Đã có gần 430 người bị bắt, ít nhất 120 người bị buộc tội và một số quốc gia ban hành cảnh báo du lịch đối với Vương quốc Anh.

Tin cùng chuyên mục