An Giang: Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 29-9, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm 2023. Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm của huyện An Phú.
Thả con giống thủy sản xuống Búng Bình Thiên. Ảnh: CTV

Thả con giống thủy sản xuống Búng Bình Thiên. Ảnh: CTV

Năm nay, có 47 tổ chức và 38 cá nhân đóng góp 234,5 triệu đồng cho hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Búng Bình Thiên, gồm: 209,5 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1,5 tấn cá giống đặc sản (cá hô, cá tra dầu, cá cóc, cá mè hôi, cá heo…), 100.000 con tôm càng xanh giống (tương đương 45 triệu đồng).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức cho biết, huyện duy trì hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản từ nhiều năm, nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn huyện nói chung và khu vực hồ Búng Bình Thiên nói riêng. Đồng thời, góp phần tuyên truyền người dân tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt trái phép…

Du thuyền chở khách tham quan khu vực hồ Búng Bình Thiên. Ảnh: CTV

Du thuyền chở khách tham quan khu vực hồ Búng Bình Thiên. Ảnh: CTV

Búng Bình Thiên là hồ nước thiên nhiên hình thành từ con sông Bình Di chảy vắt qua 2 nước Việt Nam – Campuchia. Hồ nước này rộng khoảng 193ha, độ sâu trung bình quanh năm dao động khoảng 4-6m. Hồ Búng Bình Thiên cách TP Châu Đốc khoảng 35km, nằm giữa ranh giới 3 xã Khánh Bình, Nhơn Hội và Quốc Thái của huyện An Phú.

Xung quanh hồ Búng Bình Thiên có làng của đồng bào Chăm với khoảng 500 hộ. Khung cảnh khá yên ắng, dịch vụ gần như không có gì. Búng Bình Thiên vẫn ở đó với màu nước xanh ngọc trong vắt dù thông với con sông Bình Di ngầu đục phù sa cuối mùa nước nổi. Điểm dừng chân đẹp nhất là ở xã Nhơn Hội, nơi có ngôi thánh đường Mas Jid Khoi Ri Yah.

Tin cùng chuyên mục