An Giang: Đầu tư hơn 534 tỷ đồng xây cầu Châu Đốc

Cầu Châu Đốc được kỳ vọng sẽ kết nối các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp rút ngắn đường vành đai biên giới Tây Nam với các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ.

Sáng 28-3, tại phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc. Đây là dự án thành phần thuộc dự án tuyến đường liên kết vùng, từ thị xã Tân Châu tới TP Châu Đốc. Kết nối với tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang qua đường N1.

An Giang: Đầu tư hơn 534 tỷ đồng xây cầu Châu Đốc ảnh 1 Phối cảnh cầu Châu Đốc 

Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp An Giang (chủ đầu tư) cho biết, công trình cầu Châu Đốc vượt sông Hậu có chiều dài 667m, rộng 14m nối thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc, như vậy Tân Châu sẽ không còn là ốc đảo như hiện nay nữa.

Đây là hợp phần thuộc dự án liên kết vùng dài gần 21km, kết nối giữa Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 2.130 tỷ đồng sử dụng vốn trung ương cấp phát và vốn đối ứng của An Giang. Thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2024, riêng cầu Châu Đốc và hơn 3,5km đường dẫn vào cầu có thời gian thi công 33 tháng. 

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Có cơ chế phù hợp giúp thành phố chủ động xây dựng metro

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Có cơ chế phù hợp giúp thành phố chủ động xây dựng metro

Tuần qua, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM đã được Quốc hội thảo luận. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ (ảnh), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP về nghị quyết hết sức quan trọng này.

Đề xuất xem xét lại quy hoạch phát triển vùng nông thôn, đô thị tại TPHCM

Đề xuất xem xét lại quy hoạch phát triển vùng nông thôn, đô thị tại TPHCM

Sở QHKT TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về định hướng các khu dân cư tại các vùng nông thôn và hướng xử lý về quy hoạch đối với các khu vực, cơ sở sản xuất công nghiệp, nhà máy riêng lẻ nằm ngoài phạm vi quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và xen cài trong khu vực đô thị, nông thôn phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Thi công xuyên tết dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM

Thi công xuyên tết dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM

Một mùa xuân nữa lại về nhưng trên công trường các dự án hạ tầng trọng điểm của TPHCM, không khí lao động vẫn rộn ràng, sôi nổi. Hàng trăm công nhân, kỹ sư miệt mài làm việc xuyên tết, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ, hướng tới các ngày lễ trọng đại của đất nước và thành phố.

Một góc TPHCM

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh quê ta ơi...

Tưởng rằng đã quên chuyện của tháng ngày xưa cũ: Thuở lần đầu, lên thành phố tạm trú để làm sinh viên Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Nhưng không! Cuối năm 2024, có dịp ra Đường sách thành phố, trong tôi lại trỗi dậy những hình ảnh của một Sài Gòn hồi ấy.

Chỉnh trang 198 điểm ô nhiễm khu sinh hoạt cộng đồng

Chỉnh trang 198 điểm ô nhiễm khu sinh hoạt cộng đồng

Ngày 23-1, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thời gian tới, TP sẽ đẩy mạnh thực hiện các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, cải thiện hạ tầng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò của thành phố như một trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội.

Dự án Khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) treo 12 năm khiến nhà cửa người dân xuống cấp trầm trọng. Ảnh: MAI CƯỜNG

Mỏi mòn với các dự án "treo"

Theo phản ánh của bạn đọc, dự án Khu tái định cư phường Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được phê duyệt quy hoạch năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Tại TP Đà Nẵng hiện có 3 dự án, gồm: Đà Nẵng Center, Diamond Square và Golden Square “treo” hơn 15 năm qua trên những khu đất “vàng” khiến người dân bức xúc.