An cư cho dân nhường đất làm đường cao tốc Bắc - Nam

Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, các khu tái định cư (TĐC) của người dân nhường đất làm đường cao tốc Bắc - Nam đang được đẩy mạnh xây dựng. Nhiều khu TĐC đã làm xong hạ tầng, người dân đang xây dựng nhà cửa trước mùa mưa bão.

Chạy đua trước mùa mưa bão

Mặc dù thời gian này miền Trung đang nắng nóng nhưng người dân đã bắt đầu lo các công việc ứng phó với mùa mưa bão sắp đến. Trên các công trình TĐC ở miền Trung, các nhà thầu khẩn trương xây dựng nhằm thúc tiến độ bàn giao nhà cho người dân. Tại Quảng Bình, hiện đã hoàn thành 13/26 khu TĐC, 13 khu còn lại đang tổ chức thi công, bình quân đạt khoảng 92% khối lượng.

%5b.jpg
Nhà cửa khang trang ở khu tái định cư cao tốc Bình An (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Ảnh: NGỌC OAI

Ông Phan Minh Mẫn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng Lợi, cho biết, mặc dù thời tiết không thuận lợi, giá vật liệu xây dựng có sự biến động nhưng khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đồng thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên tăng ca để thi công và hoàn thành xây dựng Khu TĐC Đồng Cải Tạo (xã Phú Định, huyện Bố Trạch). Hiện bà con đang gấp rút xây dựng nhà cửa để vào ở trước tháng 9-2024.

Tại khu TĐC An Bình (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), nhiều lớp nhà được đầu tư hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng dần mọc lên với lối kiến trúc hiện đại. Hộ anh Nguyễn Văn Thành nằm trong diện giải tỏa trắng đến đây TĐC cho biết: “Dự án đường cao tốc Bắc - Nam là chủ trương lớn của quốc gia nên ngay khi nghe bị ảnh hưởng, bà con dù đắn đo, nhưng vận động nhau đồng thuận di dời. Tháng 11-2023, chúng tôi di dời nhà cửa, tài sản nhường đất cho dự án. Vợ chồng tôi được bồi thường đất đai, nhà cửa, tài sản nơi ở cũ để đến nơi ở mới và được bố trí 1 lô đất 300m2 với giá ưu đãi, làm nhà. Nay đã có nhà mới ở trước mùa mưa bão nên rất yên tâm”.

Cùng tháo gỡ khó khăn

Tại huyện Tây Sơn (Bình Định) có hơn 100 hộ bị giải tỏa trắng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Người dân được bố trí TĐC ở chỗ mới nhưng xa trường học nên địa phương đã đầu tư thêm 1 trường tiểu học khang trang cho con em trong khu TĐC và khu kề cạnh.

“Thành công lớn nhất trong giải phóng mặt bằng phục vụ làm đường cao tốc qua huyện là nhờ sự đồng thuận cao từ chính những hộ dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhờ có mỏ đất cấp phép nên huyện nhanh chóng xây dựng khu TĐC cao tốc khang trang, đầy đủ tiện ích khiến người dân rất yên tâm, phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, chia sẻ.

Không chỉ về phía chính quyền, người dân cũng vào cuộc tháo gỡ khó khăn rất thiết thực nhằm sớm có mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc - Nam. Là một trong những hộ dân tiên phong tự tháo dỡ nhà bàn giao đất để thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình, ông Lê Văn Rơn (thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết: “Đường cao tốc là công trình lớn của quốc gia. Gia đình tôi ở đây nhiều đời nhưng dọn đi sớm thì an cư sớm, Nhà nước có mặt bằng thi công sớm thì con đường lớn của quốc gia hoàn thiện sớm cho xe cộ, hàng hóa lưu thông”.

Còn ông Nguyễn Quốc Thành (trú thôn Tam Hương, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) hiến hơn 332m2 đất nói: “Phú Thủy là xã bán sơn địa, người dân chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp. Tuy đời sống chưa mấy dư dả nhưng vì lợi ích chung của quốc gia, gia đình tôi không ngại từ bỏ lợi ích riêng, hiến đất của mình phục vụ dự án”.

Còn tại Quảng Trị, theo UBND huyện Gio Linh, địa bàn còn 6 hộ ở xã Linh Trường gặp vướng mắc vì người dân chưa đồng ý di dời. Trong số này có 2 trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, 2 hộ làm nhà trên đất công, 2 hộ không có nhà ở trên thửa đất nên không được hưởng chính sách hỗ trợ 45% giá trị đất ở đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại. Các hộ đang có kiến nghị về chính sách hỗ trợ, đổi đất theo vị trí tương ứng mới di dời.

Xung quanh vướng mắc này, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức đối thoại với người dân, giải thích quy định luật pháp, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết thuận lý thuận tình với người dân. Đối với 2 trường hợp không có nhà trên thửa đất có đất ở, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát quỹ đất để hoán đổi cho hộ dân. Hai trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, địa phương rà soát lại quá trình sử dụng đất của các hộ dân qua các thời kỳ nhằm có phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi công dân. Đối với hai trường hợp làm nhà trên đất công, tiếp tục rà soát, vận dụng các quy định pháp luật nhằm hỗ trợ tài sản trên đất đúng quy định pháp luật cho người dân an tâm.

Hiện, hàng chục ngàn hộ dân dọc dài miền Trung đã giải tỏa, dời nhà nhường đất cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Chính quyền cùng người dân đang tích cực bàn bạc, tháo gỡ khó khăn vì mục tiêu dự án đường cao tốc có mặt bằng thi công tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục