Ai Cập: Trưng cầu dân ý có gian lận?

Với lý do phát hiện gian lận nghiêm trọng trong quá trình trưng cầu dân ý vào ngày 15-12 mà kết quả có tới 56,5% số cử tri ủng hộ bản dự thảo hiến pháp, nhiều tổ chức nhân quyền có uy tín ở Ai Cập đã yêu cầu thực hiện lại đợt trưng cầu về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi.
Ai Cập: Trưng cầu dân ý có gian lận?

(SGGPO).- Với lý do phát hiện gian lận nghiêm trọng trong quá trình trưng cầu dân ý vào ngày 15-12 mà kết quả có tới 56,5% số cử tri ủng hộ bản dự thảo hiến pháp, nhiều tổ chức nhân quyền có uy tín ở Ai Cập đã yêu cầu thực hiện lại đợt trưng cầu về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi.

Hàng ngàn cuộc gọi của người dân Ai Cập phát hiện cho thấy nhiều trường hợp “thẩm phán dỏm” tham gia giám sát các hòm phiếu, đồng thời cáo buộc một số thẩm phán đã đóng cửa các hòm phiếu sớm hơn thời điểm quy định của Ủy ban bầu cử tối cao (HEC).

Ai Cập: Trưng cầu dân ý có gian lận? ảnh 1

Kết quả trưng cầu dân ý tiếp tục làm tình hình Ai Cập chưa thể lắng dịu

Các tổ chức nhân quyền khẳng định gian lận bầu cử này nghiêm trọng đến mức làm mất hiệu lực của cuộc bỏ phiếu, đồng thời cáo buộc thẩm phán Hossam El-Gheriany, Chủ tịch Hội đồng Lập hiến đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền quốc gia (NCHR), đã cấp hơn 20.000 giấy phép giám sát bầu cử cho các thành viên đảng Tự do và Công lý.

Trong khi đó, ngày 17-12, hàng trăm người Hồi giáo biểu tình và tiếp tục phong tỏa Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập (HCC) khiến thẩm phán Maher al-Beheiry, người đứng đầu của cơ quan này, không thể vào được bên trong. 

       Ch.H.

>> Ai Cập hoãn hội nghị đối thoại dân tộc

>> Ai Cập trước vòng vây bạo loạn

>> Ai Cập triển khai xe tăng bên ngoài phủ tổng thống

>> Tổng Thống Ai Cập đã rời dinh thự

Tin cùng chuyên mục