9 tháng, EVN cung ứng 232,6 tỷ kWh điện

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong tháng 9 đạt 24,56 tỷ kWh, đưa tổng sản lượng điện của cả hệ thống trong 9 tháng lên 232,6 tỷ kWh, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin trên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp hôm nay. Tuy nhiên, EVN cũng cho biết, trong 9 tháng qua, tập đoàn đã đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo cung cấp điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.

Sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế tích cực ở cả 3 khu vực chính - nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ - đã góp phần làm gia tăng đáng kể nhu cầu điện trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) và lũ lụt sau bão tại 26 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, cũng tạo ra nhiều khó khăn cho công tác cung ứng điện.

IMG_4393.jpeg
Trận bão đã gây thiệt hại nặng cho ngành điện, đến cuối tháng 9 đã khắc phục xong toàn bộ. Ảnh: EVN

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên EVN, nhiều kết quả đáng ghi nhận đã được đạt được.

Các nguồn điện đã được huy động với cơ cấu cụ thể: thủy điện chiếm 28,2% tổng sản lượng; nhiệt điện than chiếm 49,6%; tourbin khí chiếm 7,4%; năng lượng tái tạo chiếm 12,9% và điện nhập khẩu đạt 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7%.

Nhu cầu điện của các ngành cũng có sự tăng trưởng đáng kể, với điện năng cho công nghiệp và xây dựng tăng 11,07%, thương mại và dịch vụ tăng 12,73%, nông nghiệp tăng 12,49% và điện sinh hoạt tăng 11,03%.

EVN đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cả sản xuất lẫn tiêu thụ điện năng, đảm bảo cung cấp đủ điện cho các ngành kinh tế, đồng thời vượt qua những tác động bất lợi của thiên tai.

Đây là những nỗ lực lớn nhằm duy trì ổn định phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng cao.

Trong 9 tháng qua, các đợt mưa bão diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống lưới điện.

IMG_4394.jpeg
Công nhân điện lực căng sức khắc phục sự cố do bão số 3. Ảnh: EVN

Đặc biệt, cơn bão số 3 vào đầu tháng 9 đã khiến hơn 6 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Đến cuối tháng 9, EVN đã khôi phục hoàn toàn sự cố tại các lưới điện quan trọng như 500kV và 220kV.

Đồng thời, sự cố lưới điện trung, hạ áp cũng cơ bản được khắc phục, giúp cấp điện trở lại cho toàn bộ các khu công nghiệp và cụm khách hàng bị ảnh hưởng. Các nhà máy thủy điện cũng đã vận hành an toàn, bất chấp những ảnh hưởng từ thiên tai.

Ngoài việc tập trung khôi phục lưới điện, EVN và các đơn vị đã ủng hộ tổng cộng 15 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi bão số 3 và lũ lụt sau bão.

Tin cùng chuyên mục