
Kỳ thi đã trải qua 2 vòng (vòng sơ kết và vòng bán kết) bằng hình thức thi trực tuyến với 2.848 học sinh của 400 trường THPT Chuyên, THPT, THCS và Tiểu học đến từ của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
Theo TS Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, dựa trên kết quả 2 vòng, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 775 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết, trong đó bao gồm 30 đội (120 thí sinh) bảng AI Challenge, 180 thí sinh Bảng Siêu cúp, 170 thí sinh Bảng Chuyên tin và 305 thí sinh Bảng Không chuyên tin.

Kỳ thi năm nay, ngoài các bảng thi truyền thống (Siêu cup, Chuyên Tin và Không Chuyên Tin), ban tổ chức đã bổ sung thêm Bảng thi AI Challenge được tổ chức theo hình thức hackathon, dành cho tất cả các học sinh THCS và THPT với các nội dung thi liên quan đến Học máy (ML), Thị giác máy tính (CV) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Các bài thi năm nay được thiết kế theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo tính phân loại cao, giúp thí sinh phát huy tối đa năng lực tư duy thuật toán.
Tổng tiền thưởng được trao cho học sinh có thành tích lên đến 110 triệu đồng và nhiều suất thực tập, thực tế tại Hàn Quốc dành cho thí sinh đạt giải cao.
Kết quả cuộc thi, giải vô địch thuộc về Trần Sĩ Quý, học sinh trường THCS Phan Bội Châu - Đà Nẵng đối với Bảng Không chuyên tin; Trần Minh Đức, học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng đối với Bảng Chuyên tin và Nguyễn Khánh Phúc, học sinh trường THCS Trương Hán Siêu – Ninh Bình đối với Bảng Siêu Cúp… Giải nhất toàn đoàn thuộc về trường THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng.

Kết quả kỳ thi được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển thẳng, mở ra cơ hội lớn cho thí sinh xuất sắc. Với sự đổi mới không ngừng, kỳ thi ngày càng tiệm cận các kỳ thi quốc gia và quốc tế, tạo nền tảng cho thí sinh chinh phục các sân chơi lập trình toàn cầu. Thành công của kỳ thi không chỉ thúc đẩy phong trào học tập tin học mà còn góp phần đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao cho đất nước.