6 tỉnh Tây Bắc xúc tiến điểm đến du lịch tại Đà Nẵng

Ngày 8-7, hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông, giới thiệu chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV – Bắc Kạn năm 2024 chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Tây Bắc tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Tây Bắc tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là chương trình quảng bá văn hóa - du lịch cấp khu vực được tổ chức thường niên, luân phiên 6 tỉnh vùng Việt Bắc, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Năm 2024, chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV được tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức, gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24-8-1949 – 24-8-2024).

z5613065808189_88830ba5b1389b3f2ac7053699a869e8.jpg
Trình chiếu video giới thiệu điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong tháng 7 và 8-2024, hàng loạt sự kiện, văn hóa – du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra. Cụ thể, khai mạc chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”; vòng chung kết Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” lần thứ I; giải đua xe đạp địa hình tỉnh Bắc Kạn mở rộng (chinh phục tuyến đường mới TP Bắc Kạn - Hồ Ba Bể); ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 6 tỉnh Việt Bắc; cuộc thi hướng dẫn viên du lịch chủ đề “Trải nghiệm một vòng Việt Bắc”.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Kạn còn tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng tỉnh gồm chương trình ca nhạc và trình diễn thời trang với chủ đề “Dấu ấn Việt Bắc”; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn; trải nghiệm dù lượn, khinh khí cầu, trò chơi dân gian.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang cho biết, từ tháng 8 đến tháng 5 (năm sau) - đây là thời gian cao điểm mà du khách đến du lịch tại các tỉnh Việt Bắc. Bên cạnh du khách đến từ TPHCM, du khách đến từ miền Trung nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng chiếm một số lượng rất lớn. Vì vậy, TP Đà Nẵng được xem là thị trường khách tiềm năng của các tỉnh Việt Bắc và lựa chọn địa phương là điểm quảng bá, xúc tiến; tìm kiếm thị trường phù hợp.

z5612715018818_3d3be4c1a9db45f0e3179e63d5de0cbd.jpg
Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng với các tỉnh Việt Bắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, TP Đà Nẵng và 6 tỉnh Việt Bắc có nhiều điểm tương đồng và lợi thế để liên kết phát triển du lịch với các sản phẩm du lịch đặc sắc và có chiều sâu giá trị văn hóa, lịch sử. Vùng Việt Bắc là cái nôi cách mạng, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu với nhiều di sản văn hóa độc đáo, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đà Nẵng là nơi giao thoa giữa các vùng, miền văn hóa – di sản của miền Trung với mật độ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận dày đặc, tạo thành vệt trải dọc qua 3 tỉnh kề nhau gồm Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An…

Dịp này, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh Việt Bắc.

Tin cùng chuyên mục